Thuê ô tô đi chơi, vào quán trộm tài sản

Ngày 17-8, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tài (33 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, làm nghề tài xế) về tội trộm cắp tài sản. Tài từng có tiền án 9 tháng tù tội dâm ô với trẻ em (chưa được xóa án tích) và từng bị xử phạt hành chính hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sáng 18-10-2019, chị Y là chủ quán cà phê ở quận Ninh Kiều, phát hiện bị kẻ gian cắt khóa cửa rào, đột nhập quán lấy tài sản là 1 ti vi 65 inch (trị giá trên 24 triệu đồng) và 70.000 đồng nên trình báo Công an. Qua trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an mời Tài làm việc.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tài

Bị cáo Nguyễn Thanh Tài

Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận, chiều 17-10, Tài thuê xe ô tô chở bạn gái và người cháu đi ăn tại chợ đêm đường Trần Phú. Lúc này, Tài nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại quán cà phê của chị Y mà Tài đã đến uống nước trước đó. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Tài đưa bạn gái về nhà, chở cháu đến gần quán cà phê, rồi một mình đi bộ lại quán dùng kiềm cộng lực cắt khóa vào trộm tài sản, sau đó chở tivi về nhà trọ ở Sóc Trăng cất giấu.

Tháng 2-2020, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều tuyên phạt bị cáo mức án trên. Người cháu do không biết Tài trộm tivi và không bàn bạc gì với bị cáo nên không có căn cứ xử lý hình sự.

KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thue-o-to-di-choi-vao-quan-trom-tai-san-a124462.html