Thuê người cảnh giới, quán karaoke vẫn bị 'tóm' cùng 34 khách dương tính với ma túy

Bố trí nhiều cửa thoát trên tầng 2 và thuê người cảnh giới, nhưng quán karaoke Thành Ngân vẫn bị bắt quả tang đang tổ chức cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, đấu tranh với các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” vẫn cố tình tổ chức cho khách sử dụng trái phép chất ma túy, khoảng 0h55 ngày 1-8, tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hải Phòng kết hợp với Công an quận Dương Kinh tiến hành kiểm tra quán karaoke Thành Ngân (địa chỉ số 189 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh). Chủ quán là Nguyễn Thị Ngân (SN 1985); quản lý quán là Cao Văn Cương (SN 1983).

Quán karaoke Thanh Ngân và tang vật vụ việc bị thu giữ

Quán karaoke Thanh Ngân và tang vật vụ việc bị thu giữ

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 51 người có mặt tại 3 phòng hát, gồm 21 nữ, 30 nam, trong đó 13 nhân viên. Tiến hành test nhanh nước tiểu của 51 người có mặt tại quán, cơ quan Công an xác định 34 trường hợp dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tang vật, phương tiện sử dụng ma túy.

Theo điều tra ban đầu, nhằm phục nhu cầu “bay lắc” của “dân chơi”, các đối tượng tổ chức sẽ tắt điện bên ngoài, đóng chốt cửa. Chưa hết, để giúp khách có thể tháo chạy khi có “động”, quán karaoke chuẩn bị một số lối thoát hiểm ở tầng 2, và phân công đối tượng cảnh giới từ xa.

Cơ quan Công an làm rõ, Cao Văn Cương trực tiếp cung cấp, bán ma túy cho các đối tượng đến tổ chức sử dụng tại quán. Đối tượng này đang bị cơ quan Công an củng cố hồ sơ xử lý về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, một đối tượng khác là Đỗ Thế Hải (SN 1984, trú ở quận Dương Kinh), bị xác định có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các trường hợp khác bị lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy để xác định tình trạng nghiện, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/thue-nguoi-canh-gioi-quan-karaoke-van-bi-tom-cung-34-khach-duong-tinh-voi-ma-tuy/862153.antd