Thuê, mượn xe mang đi cầm cố

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra tình trạng mượn, thuê xe rồi mang đi cầm cố. Khi bị phát hiện thì đối tượng đã bỏ trốn hoặc không có khả năng chi trả...

* Mượn xe của bạn mang đi cầm

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc vừa truy tố đối tượng Trần Ngọc Dũng (26 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng đầu tháng 5-2018, Dũng mượn giấy chứng nhận đăng ký xe máy của anh Huỳnh Ngọc Toàn (xã Xuân Tâm) rồi mang đi cầm để lấy tiền tiêu xài. Sau khi hết tiền, Dũng giả vờ mượn xe máy biển số 60B5-610.23 của anh Toàn rồi đem đến tiệm cầm đồ X.Đ (xã Xuân Tâm) cầm xe được 12 triệu đồng. Thấy Dũng không mang xe trả, anh Toàn trình báo công an vào cuộc điều tra bắt giữ Dũng.

Luật sư Lê Quang Y, Đoàn Luật sư Đồng Nai cho biết Điều 323, Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng hoặc phạt tù có thể lên tới 7 năm tù.

Tương tự, do có quen biết từ trước nên vào ngày 15-6, Nguyễn Đại Khương (23 tuổi, ngụ phường Xuân An, TX.Long Khánh) mượn xe máy hiệu Honda Vision, biển số 60B6-358.57 của chị H.T.P.T. (phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) với lý do đi công việc và hẹn chiều cùng ngày sẽ trả. Sau khi mở cốp xe, Khương phát hiện bên trong có đầy đủ giấy tờ liền nổi lòng tham, đem xe đi cầm được hơn 15 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Khương còn nhờ người quen chuộc xe ra để mang xe bán cho ông N.P.L. (phường Xuân An, TX.Long Khánh) với giá hơn 25 triệu đồng. Khương dùng tất cả số tiền chiếm đoạt từ việc bán xe để chơi game và sử dụng ma túy.

Sau khi phát hiện chiếc xe đã bị bán, chị T. làm đơn trình báo cơ quan công an và Dũng bị bắt giữ. Đến tháng 10-2018, Viện Kiểm sát nhân dân TX.Long Khánh truy tố Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiếc xe bị bán của chị T. đã được trả lại cho chủ nhân nhưng ông L. lại bị mất tiền do mua phải xe gian.

* Thuê xe ô tô đi bán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng Đinh Văn Vĩnh (26 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12-6, Vĩnh đến thuê xe ô tô hiệu Toyota Innova biển số 50Z-3964 (trị giá gần 300 triệu đồng) tại nhà xe Thanh Phong của ông Nguyễn Văn Thịnh (ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú). Sau khi thuê được xe, Vĩnh mang xe cùng các giấy tờ liên quan đến Công ty TNHH B.T.L.Đ (tỉnh Lâm Đồng) bán cho anh N.T.S. (23 tuổi, quê TP.Hà Nội) với giá 150 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau nhiều ngày quá hạn không thấy Vĩnh đem xe đến trả, ông Thịnh đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an huyện.

Trước tình trạng nhiều người cho mượn hoặc cho thuê xe máy, xe ô tô bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cán bộ Công an TX.Long Khánh cho biết, phần lớn thủ phạm là những người thân quen mới dễ chiếm được lòng tin của bị hại. Khi mượn xe kẻ gian thường nêu lý do sợ công an giao thông kiểm tra nên mượn luôn giấy tờ xe. Bên cạnh đó, một số người có thói quen để giấy tờ xe trong cốp xe vô tình tạo điều kiện để kẻ gian lấy xe đi cầm hoặc bán một cách dễ dàng.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Tân Phú khuyến cáo, người cho thuê hoặc cầm cố xe cần phải thực hiện đúng các thủ tục cần thiết khi thực hiện các giao dịch như kiểm tra hoặc thu giữ các loại giấy tờ theo quy định (giấy tờ xe hoặc chứng minh nhân dân). Điều này vừa để đảm bảo đúng các thủ tục pháp lý khi thực hiện các hoạt động dịch vụ kinh doanh có điều kiện vừa không tạo kẽ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp bị lừa lấy xe thì phải báo ngay cho cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Phạm Huệ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201811/thue-muon-xe-mang-di-cam-co-2919398/