Thuê máy bay không người lái phun thuốc cho lúa vùng phong tỏa

Lúa bị sâu bệnh phá hoại nhưng người dân đang bị cách ly không thể tự ra đồng phun thuốc, lãnh đạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã thuê máy bay không người lái phun thuốc giúp bà con.

Ngày 10-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Huy Ngà, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết địa phương này vừa thuê máy bay không người lái để phun thuốc diệt sâu bệnh hại lúa giúp người dân ở thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du.

Đây là khu vực đang bị phong tỏa do đã ghi nhận bốn ca mắc COVID-19, đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Máy bay không người lái phun thuốc cho lúa. Ảnh minh họa: Internet

Máy bay không người lái phun thuốc cho lúa. Ảnh minh họa: Internet

"Người dân trong thôn gieo trồng giống lúa Thái Xuyên 111, là giống lúa năng suất cao, cơm ngon nhưng lại bị sâu bệnh phá hoại. Nếu không kịp thời phun thuốc xử lý, khả năng cao sẽ bị mất mùa.

Tuy nhiên, người dân ở đây đang bị cách ly không thể tự đi phun nên chúng tôi đã tham mưu với UBND huyện Tiên Du và được chỉ đạo thuê máy bay không người lái phun thuốc tập trung giúp bà con. Kinh phí huyện hỗ trợ 50%, còn lại bà con đóng góp. Việc phun thuốc đã hoàn thành từ ngày 8-5" - ông Ngà cho biết.

Cùng với Tiên Du, một số huyện, thành phố khác của tỉnh Bắc Ninh cũng ghi nhận các ca mắc COVID-19.

Ông Tạ Đăng Đoan, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho biết hiện việc cung ứng nhu yếu phẩm cho khu vực bị cách ly của thành phố vẫn được điều tiết rất tốt, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho người dân. Hàng hóa trên địa bàn thành phố dồi dào, ổn định, không có hiện tượng tăng giá bán đột biến.

Tại các công ty, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của tỉnh, Chính phủ. Nhiều công ty chuyển sang chế độ làm việc luân phiên, ăn uống theo giờ để hạn chế tập trung đông người.

"Tỉnh Bắc Ninh có số lượng người nước ngoài đến làm việc rất đông, đặc biệt là người Trung Quốc. Riêng tại thành phố Bắc Ninh đang có gần 12.000 người nước ngoài nên chúng tôi tập trung cao độ công tác điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch. Hiện công tác này vẫn đang được làm rất tốt" - ông Đoan thông tin.

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/thue-may-bay-khong-nguoi-lai-phun-thuoc-cho-lua-vung-phong-toa-984173.html