Thuê giang hồ 5 triệu để chém đối thủ

Phía bị hại cho rằng trong vụ chém chủ vựa thu mua hải sản ở Kiên Giang còn có thêm người khác liên quan nên yêu cầu HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập ông này.

Ngày 29/2, TAND tỉnh Kiên Giang đưa Danh Phương (sinh 37 tuổi), Trần Ngọc Sự (27 tuổi) và Phan Văn Sửu (36 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) ra xét xử sơ thẩm. Trong đó, Sửu và Sự bị cơ quan công tố cùng cấp truy tố tội Giết người, Phương tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ tố tụng, Phương với nạn nhân Lê Văn Thống (33 tuổi, ở xã Bình An, huyện Châu Thành) cùng làm nghề thu mua hải sản ở cảng cá Tắc Cậu. Đầu năm 2019, Phương cho rằng người đồng nghiệp mua cá giá cao để giành mối làm ăn của anh ta.

 Từ trái qua là Danh Phương, Sự và Sửu. Ảnh: Nhật Tân.

Từ trái qua là Danh Phương, Sự và Sửu. Ảnh: Nhật Tân.

Phương sau đó thuê Sửu tìm người chém anh Thống để dằn mặt. Sáng 20/1/2019, Sự được Sửu thuê với giá 5 triệu đồng nên đã cầm dao chém vào đầu anh Thống, gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ 32%.

Tại tòa, phía bị hại cho rằng trong vụ án này có người liên quan là N.V.S. (chủ vựa cá nơi Danh Phương làm thuê trước khi vụ án xảy ra). Ông S. là người có mâu thuẫn với anh Thống nhưng cơ quan điều tra chưa cho bị hại đối chất để làm rõ những vấn đề có liên quan.

Trước nghi vấn bỏ lọt tội phạm, bị hại và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập ông S. Đại diện cơ quan công tố cũng đồng thuận với ý kiến của luật sư nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập ông S. đến phiên xử sau.

Duy Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thue-giang-ho-5-trieu-de-chem-doi-thu-post1053075.html