Thuê chạy đêm rồi giết tài xế cướp xe, vứt thi thể dưới đèo

Công an đã bắt giữ một nghi phạm vụ giết tài xế cướp xe, vứt thi thể dưới đèo Thung Khe

Dưới đèo Thung Khe ven QL6, nơi người dân phát hiện thi thể nam tài xế đang trong giai đoạn phân hủy mạnh

Liên quan đến việc phát hiện một thi thể phân hủy dưới đèo Thung Khe, Công an tỉnh Hòa Bình vừa cho biết, đây là một vụ án mạng giết người cướp tài sản. Nạn nhân là tài xế xe du lịch, bị 2 khách thuê xe đêm giết chết, vứt xác phi tang, cướp ô tô bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 14/9, người dân xã Tòng Đậu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh dưới đèo Thung Khe, thuộc địa phận xóm Nhuối (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu).

Vụ việc được nhanh chóng báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Tòng Đậu, Công an huyện Mai Châu và Công an tỉnh Hòa Bình khẩn trương đến hiện trường, khám nghiệm điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là Bùi Hải Nam (SN 1982, trú xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Nạn nhân bị mất liên lạc với gia đình từ ngày 3/9. Ngày 6/9, em trai nạn nhân đã từng lên mạng xã hội đưa hình ảnh anh trai mất tích cùng chiếc xe BKS 29A-62299 mà anh thường chở khách du lịch và cho biết, sáng 5/9 xe của anh Nam xuất hiện ở Ngọc Mỹ, ngày 6/9, xe xuất hiện ở huyện Cao Phong, anh em có lên tìm hỏi thăm nhưng không phải anh Nam lái.

Chiếc xe ô tô bị cướp của anh Nam

Ngày 6/9, Công an huyện Lạc Sơn cũng nhận được đơn trình báo của bà Bùi Thị Hương (70 tuổi), trú tại xóm Yên Kim về việc con trai ruột của bà là Bùi Văn Nam, làm nghề lái xe ô tô du lịch chở khách thuê không thấy về nhà và không liên lạc được.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn tổ chức xác minh, điều tra. Đến ngày 11/9, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe ô tô của anh Nam được cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Từ đó, manh mối về các nghi phạm sát hại anh Nam đã xuất hiện, và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác minh, làm rõ 2 đối tượng cầm cố xe ô tô là Bùi Văn Hiền (19 tuổi) và Bùi Văn An (21 tuổi), cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hiền, còn đối tượng Bùi Văn An đang bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hiền khai nhận, cùng đối tượng An thuê xe của anh Nam lúc 2h sáng 4/9 nhằm mục đích giết tài xế cướp xe. Trên đường đi, lợi dụng đêm tối đường vắng, chúng đã dùng dây dù siết cổ làm anh Nam tử vong, đem vứt xác nạn nhân tại đèo Thung Khe và mang xe đi cầm cố.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy bắt đối tượng Bùi Văn An và điều tra, làm rõ vụ án mạng này.

Quỳnh Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thue-chay-dem-roi-giet-tai-xe-cuop-xe-vut-thi-the-duoi-deo-d271899.html