Thuê căn hộ cao cấp làm 'động… lên tiên'

Nhiều gia đình giàu có sống ở khu đô thị (KĐT) cao cấp Royal Park tọa lạc tại xã Thủy Vân (TX Hương Thủy, TT-Huế) gần đây luôn bất an khi căn hộ LKV10-6 hàng ngày có rất nhiều người lạ tụ tập đến đó. Một người dân đang sống tại KĐT Royal Park cho biết, căn hộ trên được chủ nhân cho thuê vài tháng nay thì có rất nhiều thanh niên lạ mặt, sống ngoại tỉnh kéo đến.

Nhiều gia đình giàu có sống ở khu đô thị (KĐT) cao cấp Royal Park tọa lạc tại xã Thủy Vân (TX Hương Thủy, TT-Huế) gần đây luôn bất an khi căn hộ LKV10-6 hàng ngày có rất nhiều người lạ tụ tập đến đó. Một người dân đang sống tại KĐT Royal Park cho biết, căn hộ trên được chủ nhân cho thuê vài tháng nay thì có rất nhiều thanh niên lạ mặt, sống ngoại tỉnh kéo đến.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang “phê” ma túy và những công cụ, phương tiện nhằm phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang “phê” ma túy và những công cụ, phương tiện nhằm phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Ngay sau đó, nguồn tin báo được phản ánh đến cơ quan CA. Qua nắm tình hình, CAX Thủy Vân và các trinh sát Đội cảnh sát ma túy phát hiện, số thanh niên đến căn hộ LKV10-6 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Căn hộ này đang được Nguyễn Viết Sang (1990, trú P.Trường An, TP Huế) thuê. Điều đáng nói, dù nhà Sang chỉ cách KĐT khoảng 3km nhưng không hiểu vì sao người này lại đến thuê căn hộ cao cấp với số tiền hàng chục triệu đồng/tháng để sinh sống. Điều càng khó hiểu hơn, Sang lại không nghề nghiệp, vậy, người này lấy đâu ra số tiền lớn để chi trả tiền thuê nhà hàng tháng. Theo lực lượng CA, trong số các đối tượng đến căn hộ LKV10-6 thì có nhiều đối tượng sử dụng ma túy, có cả đối tượng ngoại tỉnh và phần lớn là con em của những gia đình khá giả…

Ngày 2-9, CATX Hương Thủy cho biết, từ phản ánh của quần chúng nhân dân và nguồn tin trinh sát, giữa đêm khuya, lực lượng CSMT CATX Hương Thủy và CAX Thủy Vân bất ngờ đột kích vào căn hộ LKV10- 6, phát hiện có 24 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng có tuổi từ 19- 40; một số đối tượng trú tỉnh TT-Huế và một số khác thì ở tỉnh Nghệ An. Qua khám xét căn hộ và hiện trường nơi các đối tượng đang “phê” ma túy, CA thu giữ hơn 6,7gam ketamine, một số lượng lớn thuốc lắc cùng nhiều công cụ chuyên nghiệp để sử dụng ma túy. Toàn bộ số ma túy này, các đối tượng khai nhận mua về để “mở” tiệc ma túy, mừng bạn bè lâu ngày hội ngộ. Tuy nhiên, qua đấu tranh và thu thập các chứng cứ, cho thấy; đây không phải là lần đầu, các đối tượng tụ tập trong căn hộ này để “phê” ma túy. Tại căn hộ này, ngoài các “dân” chơi ma túy thì còn có cả những nhân viên phục vụ.

Qua khám xét toàn bộ căn hộ, cơ quan CA phát hiện đối tượng Phan Văn Phúc (1994, trú P. Hương Chữ, TX Hương Trà) đang thuê phòng do Sang quản lý. Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng CA tiến hành kiểm tra phòng ở, qua đó phát hiện Phúc đang tàng trữ 5 viên thuốc lắc và một lượng lớn ketamine. Số ma túy này Phúc khai mua của 1 đối tượng không rõ họ tên và mục đích để sử dụng. Qua test nhanh, tất cả 25 đối tượng và 5 nhân viên tại căn hộ LKV10-6 đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Bước đầu, Nguyễn Viết Sang khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định thuê căn hộ tại KĐT cao cấp Royal Park, sau đó cải tạo các phòng, trang bị công cụ, các dàn âm thanh, ánh sáng… với mục đích cho các đối tượng thuê để sử dụng ma túy kiếm tiền. Một số đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang trong căn hộ này cho rằng, chúng rất bất ngờ, bởi cứ nghĩ là ở nhà nghỉ, nhà trọ hoặc khách sạn thì dễ bị phát hiện nên chúng chấp nhận chi số tiền lớn để thuê căn hộ cao cấp sử dụng ma túy cho an toàn nhưng vẫn không thoát được.

Hiện, CATX Hương Thủy đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy” và vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_230876_thue-can-ho-cao-cap-lam-dong-len-tien-.aspx