Thuê 8 xe ô tô rồi mang đi cầm

Thời điểm bị trinh sát bắt giữ, Thắng đang thực hiện hành đã chiếm đoạt 7 ô tô các loại với giá từ 250 triệu đồng – 450 triệu đồng.

Đối tượng Thắng và một số tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 18-12, Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Thắng (SN 1989, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng đầu tháng 12-2018, trinh sát Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện Thắng chuyên dùng thủ đoạn thuê xe rồi mang đi cầm cố để lấy tiền. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 4-12, Thắng đang giao dịch cầm chiếc xe của 1 người đàn ông ở quận 6 thì bị trinh sát ập vào kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bộ hồ sơ giấy tờ giả của chiếc xe ô tô nên đưa về trụ sở. Tại đây, đối tượng Thắng khai nhận do nợ nần nền đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Thời điểm bị trinh sát bắt giữ, Thắng đang thực hiện hành đã chiếm đoạt 7 ô tô các loại với giá từ 250 triệu đồng – 450 triệu đồng.

Cụ thể, Thắng thuê xe ô tô thuê tự lái của nhiều người. Sau đó, Thắng lên mạng xã hội để tìm người làm giấy tờ giả và làm quen với Vũ Ngọc Anh Dũng (SN 1981, ngụ quận 12). Mỗi bộ giấy tờ giả Dũng làm cho Thắng với giá là 5,5 triệu đồng/bộ. Thắng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng do Dũng cung cấp. Còn Dũng sẽ nhờ người chạy xe Grap mang đến.

Từ lời khai của Thắng, công an đã lần ra và bắt giữ Dũng. Công an thu giữ nhiều tang vật như: giấy đăng ký xe các loại, con dấu phòng công chứng và một số giấy tờ giả khác.

Bước đầu, Dũng khai nhận làm giấy tờ giả từ đầu năm 2018 tới nay. Mỗi bộ hồ sơ giả, Dũng bán với giá từ 800 ngàn đồng tới 5.5 triệu đồng. Công an thu hồi được 2 xe ô tô Thắng đã chiếm đoạt và đang điều tra mở rộng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thue-8-xe-o-to-roi-mang-di-cam-566096.html