Thuê 16 ôtô mang đi cầm cố

Tín và Phát thuê 16 ôtô tự lái, sau đó mang cầm cố cho người khác, đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Bùi Thế Tín (35 tuổi) và Trương Tấn Phát (29 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tín và Phát cùng làm dịch vụ cho thuê ôtô tự lái tại tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ. Cả hai thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên bàn nhau thuê ôtô tự lái của người khác, sau đó mang đi cầm cố.

Bùi Thế Tín. Ảnh: C.A.

Bùi Thế Tín. Ảnh: C.A.

Sau khi bàn bạc, tháng 5/2018, Phát thuê 6 ôtô các loại tại Cần Thơ, giao cho Tín mang đi cầm cố.

Sau đó, Tín mang 6 ôtô đến thế chấp cho Lê Văn Hiển và Lê Mã Trường Kỳ với tổng số tiền 620 triệu đồng. Trong đó, Phát chiếm đoạt 270 triệu đồng, Tín 350 triệu đồng.

Theo kết quả giám định, 6 ôtô này trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra còn xác định năm 2018, Tín thuê 9 ôtô của Công ty TNHH dịch vụ - du lịch Trường Hưng và một ôtô của ông Nguyễn Đức Trí, ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Số ôtô trên, Tín giao cho Hiển và Kỳ tìm nơi tiêu thụ. Kết quả giám định, 10 ôtô trên trị giá 5,4 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, sau khi nhận ôtô từ Tín, Hiển và Kỳ tháo định vị và đưa xe sang Campuchia tiêu thụ.

Cảnh sát đã thu hồi 3 ôtô, còn lại 13 chiếc chưa thu hồi được. Hiển đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ phục vụ công tác điều tra, còn Kỳ đang bỏ trốn.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thue-16-oto-mang-di-cam-co-post1013066.html