Thực tập sinh Việt ở Nhật bị trục xuất vì xin nghỉ phép cưới vợ

Một thực tập sinh người Việt ở Nhật Bản bị buộc phải về nước mà không hề được thông báo trước sau khi nộp đơn xin nghỉ phép để lập gia đình.

Thực tập sinh người Việt trong vụ việc. Ảnh: Kyodo News

Thanh niên 27 tuổi, người từ chối nêu tên, làm việc tại công ty chế biến hải sản Boso ở thành phố Yokohama, Nhật Bản chưa được một năm. Ngày 6/2, nhân viên của công ty này tới căn hộ và đóng gói tư trang của anh này.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Kyodo News tại Vinh, thực tập sinh cho biết, 4 nhân viên của công ty Boso tới nhà anh vào lúc 5 giờ sáng khi anh đang ngủ và thu dọn hành lý, yêu cầu thực tập sinh về nước. Họ giải thích lý do cho hành động này là vì anh “đòi hỏi quá nhiều”.

Sau đó họ đưa thực tập sinh đến văn phòng hành chính địa phương để điền vào giấy tờ, trước khi đưa anh thẳng ra sân bay về Việt Nam.

“Đầu óc tôi trống rỗng và người tôi bắt đầu run lên. Tôi không thể phản ứng gì”, thực tập sinh Việt cho hay.

Khi vợ chưa cưới của thực tập sinh gửi đơn khiếu nại công ty Boso, phiên dịch viên người Việt của công ty trả lời rằng, xin nghỉ hưởng lương là hành vi “không phù hợp” ở trường hợp thực tập sinh.

theo saotar

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/thuc-tap-sinh-viet-o-nhat-bi-truc-xuat-vi-xin-nghi-phep-cuoi-vo-d58703.html