Thực phẩm tươi, sống tràn ra QL1A: Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền ở đâu?

Sau bài 'Báo động an toàn thực phẩm ở 'quầy thực phẩm tươi sống' trên Quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Nai', Báo Pháp luật Việt Nam đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc, nhưng cơ quan có thẩm quyền lại không có động thái thỏa đáng nào trước tình trạng này.

Cơ quan chức năng liên tục trốn tránh trách nhiệm

Mặc dù sự việc đã diễn ra cả chục năm nay, nhưng ông Nguyễn Văn Hữu, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai lại "không hề biết đến sự việc trên, và cũng chưa đọc được những thông tin báo chí phản ánh" (?!).

Ngày 26/5, trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hữu cho biết: "vấn đề này (thực phẩm được bày bán không đảm bảo an toàn thực phẩm - PV) không nằm trong phạm vi quản lý của tôi (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), mà thuộc quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh".

Cùng ngày, ông Phạm Tấn Dương, Trưởng Ban Quản lý chợ Sặt cho biết, vì nằm ngoài phạm vi quản lý nên đã làm báo cáo gửi Trung tâm dịch vụ công ích TP Biên Hòa về vụ việc trên.

“Ban quản lý chợ đã vận động các hộ kinh doanh vào khu vực phía sau của chợ Tân Biên buôn bán nhưng đang chờ ý kiến của TP. Vì nằm ngoài phạm vi của chợ Sặt, ngay lòng lề đường, nhiệm vụ chức năng xử lý vụ việc này là của chính quyền địa phương và ban quản lý thị trường TP Biên Hòa, Chi cục Thú y TP Biên Hòa, chỉ riêng Ban quản lý chợ Sặt thì không thể giải quyết dứt điểm tình trạng trên được” - ông Dương trần tình.

Ông Dương còn cho biết, "chợ Sặt, chợ Tân Biên thuộc Trung tâm dịch vụ công ích TP Biên Hòa quản lý, nên mặc dù rất bất bình với thực trạng buôn bán thịt tươi sống tràn ra QL 1A nhưng ông không thể can thiệp được".

Vẫn ngang nhiên hoạt động

Mặc dù bị phản ánh nhiều lần, tuy nhiên những ngày gần đây khi phóng viên tiếp cận thực tế, hiện trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra.

Chúng tôi trở lại khu vực này lúc 2 giờ sáng ngày 25/5, thịt gà, thịt heo và các loại nội tạng gia súc gia cầm bày bán tràn lan, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng chục tấn thịt tươi sống các loại được bán ngay cạnh cống thoát nước, tràn ra đường nhựa không những mất vệ sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi hàng đêm, tuyến đường này đón hàng trăm xe tải, xe khách lưu thông qua lại.

Nhiều câu hỏi được đặt ra từ bạn đọc, các loại thịt tươi sống này có nguồn gốc từ đâu? Việc bày bán vi phạm qui định về an toàn thực phẩm như vậy nhưng các cấp, các cơ quan có thẩm quyền "đã ở đâu" mà không giải quyết thực trạng đang gây lo lắng, bức xúc trong dư luận này?

 Thịt, nội tạng gia súc, gia cầm đổ tràn ra rãnh thoát nước

Thịt, nội tạng gia súc, gia cầm đổ tràn ra rãnh thoát nước

Thịt tươi sống tràn ra Quốc lộ 1A

Hàng chục tấn thịt tươi sống được tiêu thụ mỗi đêm bất kể nguồn gốc, an toàn vệ sinh

Tuệ Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/thuc-pham-tuoi-song-tran-ra-ql1a-trach-nhiem-cua-co-quan-co-tham-quyen-o-dau-519562.html