Thực phẩm thiết yếu dồi dào, giá ổn định tại TP HCM

Các doanh nghiệp, siêu thị của thành phố đều tăng nguồn hàng dự trữ từ 40-100% so với ngày thường.

Hiện nay, TP HCM đang vào cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nguồn thực phẩm thiết yếu cung cấp cho người dân luôn đảm bảo đầy đủ về số lượng và giá cả ổn định.

Theo quan sát của phóng viên tại các chợ truyền thống ở quận Bình Thạnh, Quận 3, Quận 9, các loại thực phẩm thiết yếu như mì gói, dầu ăn, cá, thịt, rau củ và trái cây… dồi dào, tươi ngon và giá ổn định.

Còn tại các siêu thị như Big C ở Quận 2, Coopmart ở Quận 3 và nhiều cửa hàng tiện ích ở quận Bình Thạnh, các loại thực phẩm được đưa lên đầy các quầy kệ và tủ đông ngay từ sáng sớm.

Rau cải đầy kệ ở siêu thị Co.op mart Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM

Rau cải đầy kệ ở siêu thị Co.op mart Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM

Chị Nguyễn Thị Hương nhà ở đường Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh đang mua hàng tại một cửa hàng tiện ích của Vinmart cho biết, vài ngày chị ra ngoài mua thực phẩm một lần và không có mặt hàng nào bị thiếu hụt.

“Trong mùa cao điểm dịch, mình đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi luôn thấy thực phẩm, lương thực, rau hoa quả đầy đủ. Mình vào Vinmart mua deo, cà chua, thịt heo, một số loại rau…luôn đảm bảo tươi ngon, không tăng giá nên rất thoải mái”, chị Hương cho biết.

Để đáp ứng tốt nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho người dân thành phố vào thời điểm này, trước đó, Sở Công Thương TP HCM đã có những kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh Covid-19, chủ động chuẩn bị nguồn hàng và điều phối hàng hóa nhanh chóng.

Các doanh nghiệp, siêu thị của thành phố đều tăng nguồn hàng dự trữ từ 40-100% so với ngày thường. Riêng các doanh nghiệp sản xuất mì gói, nếu nhu cầu tăng thì sẽ sẵn sàng tăng 30% công suất sản xuất, đảm bảo đủ đáp ứng./.

Lệ Hằng/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thuc-pham-thiet-yeu-doi-dao-gia-on-dinh-tai-tp-hcm-1030760.vov