Thực nghiệm hiện trường vụ xe Mercedes tông 2 người thương vong ở Sài Gòn

Tài xế điều khiển cùng chiếc xe xe Mercedes trong vụ tai nạn nghiêm trọng làm người chạy xe ôm công nghệ tử vong, nữ tiếp viên hàng không trọng thượng được đưa trở lại hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Ngày 4/2, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương vong xảy ra trên đường Hồng Hà, quận Phú Nhuận, TPHCM vào ngày 30/1 (mùng 6 tết), công an quận Phú Nhuận đang tạm giữ tài xế để điều tra vụ việc.

Công an đã đưa tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ TPHCM), người điều khiển chiếc xe Mercedes GLC 300, mang biển số 51G - 902.57 và xe máy của nạn nhân trở lại hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng biến dạng phần đầu, xe máy của nạn nhân bị vò nát. Theo một số người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn có một người ngồi gần gốc cây nhưng may mắn thoát nạn.

Chiếc ô tô bẹp dúm đầu sau vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế và những người trên xe ô tô mở cửa bỏ đi, để mặc các nạn nhân. Sau đó, công an xác định tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong dùng giấy tờ giả để thuê xe ô tô. Người này cũng được xác định dương tính với chất ma túy.

Hình ảnh từ camera hành trình của xe Mercedes cho thấy, thời điểm vụ tai nạn xảy ra chiếc ôtô lưu thông với tốc độ 84 km/giờ rồi tông thẳng vào tài xế xe ôm công nghệ đang chở nữ tiếp viên hàng không lưu thông hướng ngược lại.

Vụ việc khiến tài xế xe ôm công nghệ 65 tuổi tử vong, nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Phong bỏ trốn khỏi hiện trường và được đưa đến công an trình diện vào ngày 1/2. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thuc-nghiem-hien-truong-vu-xe-mercedes-tong-2-nguoi-thuong-vong-o-sai-gon-1515862.tpo