Thực nghiệm hiện trường vụ xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc

Sáng nay (1.8), Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 1 chiến sĩ tử nạn.

Vào khoảng 16h30 ngày 18.3, tại Km192 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa và xe khách khiến chiến sĩ Chử Văn Khánh (SN 1993 Đội CS PCCC số 12 hi sinh) và nhiều người khác bị thương. Được biết, xe cứu hỏa đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu một vụ tai nạn ở Km202+490. Khi đến Km192+873 thì xảy ra va chạm. Thời điểm đó, xe khách đi với tốc độ 87km/h (tốc độ cho phép là 100km/h). 9h sáng nay 1.8, Cơ quan cảnh sát điều tra cùng lực lượng chức năng và các bên liên quan đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách (thuộc nhà xe Hải Hà chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội) và xe cứu hỏa.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay, lực lượng chức năng đến rất sớm, một ô tô khách và xe cứu hỏa cũng được điều động đến để dựng lại hiện trường.

Chiếc xe khách giả định được dựng hiện trường có cả chủ nhà xe, tài xế xe khách là Đỗ Hùng Mạnh cùng cơ quan công an, Viện kiểm sát… ngồi trên xe để chứng kiến.

Khoảng 9h20, lực lượng CSGT đã phân luồng các phương tiện từ cầu Vạn Điểm lưu thông theo hướng Phủ Lỷ - Hà Nội đi đường vòng và theo hướng Quốc lộ 1A cũ để lực lượng chức năng thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Chiếc xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường tái hiện lại vụ tai nạn. Dọc cao tốc đoạn qua địa bàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín hướng về trung tâm Hà Nội tạm thời được công an phân luồng đi vào quốc lộ 1A cũ.

Công an phân tích tình huống xảy ra.

Lái xe khách Đỗ Mạnh Hùng - người điều khiển xe khách cũng đến hiện trường từ sớm. Trong buổi dựng lại hiện trường hôm nay, anh rất hồi hộp bởi trước đó sự việc xảy ra bất ngờ khiến anh phải nghỉ ở nhà 2 tháng. Anh mới đi phụ xe lấy kinh tế nuôi gia đình được 1 tháng nay.

Lực lượng chức năng xác định vị trí va chạm.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường để theo dõi vụ việc.

Hơn 11h trưa, buổi thực nghiệm kết thúc. Trao đổi với PV, ông Đỗ Hồng Hải - Chủ doanh nghiệp xe khách Hải Hà cho biết, ông hy vọng sau buổi sáng nay, cơ quan công an sẽ đưa ra một kết luận công tâm.

L.Đ.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/thuc-nghiem-hien-truong-vu-xe-cuu-hoa-dau-dau-xe-khach-tren-cao-toc-900171.html