Thực nghiệm hiện trường vụ giết 2 người phi tang trong thùng bê tông

4 bị can được đưa đến ngôi nhà thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để thực nghiệm hiện trường.

Công an chuẩn bị khám nghiệm hiện trường.

Công an chuẩn bị khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 9h30 hôm nay, 18/9, công an đã phong tỏa khu vực.

Hai xe chở 4 nghi phạm được đưa đến ngôi nhà số 90 để chuẩn bị cho việc thực nghiệm. Những vật dụng như là thùng nhựa màu xanh, cái cuốc, cái chiếu và nhiều dụng cụ khác cũng được đưa đến hiện trường.

Những vật dụng được đưa đến để thực nghiệm hiện trường.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung quanh hiện trường để theo dõi sự việc.

Trước đó, khoảng 18h ngày 15/5, người đàn ông đến dọn dẹp căn nhà vừa thuê ở ấp 5, xã Hưng Hòa, thấy bồn nhựa màu xanh 1.000 lít (thường chứa nước để trên nóc nhà) nằm trong phòng ngủ chật chội nên định dời đi. Tuy nhiên, trong bồn chứa bêtông kín mít nên ông ta nhờ người hỗ trợ đem ra ngoài.

Khi dùng búa đập vỡ một mảng bêtông, họ phát hiện phần mông người phân hủy lòi ra nên đã hoảng sợ, tri hô.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa khu vực phát hiện thi thể để khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân sau đó được xác định là Trần Đức Linh (nạn nhân, 51 tuổi, quê Nghệ An)

Đến sáng 16/5, trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể người bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông. Thi thể này được xác định là Trần Trí Thành (26 tuổi, quê TP HCM)

Ngày 18/5 công an bắt giữ 4 là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, quê TP HCM), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng quê TP HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, quê TP HCM) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Bốn nghi phạm bị bắt trong một khách sạn khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận cùng nạn nhân tu luyện một giáo phái lạ. Hà đứng ra điều hành, buộc những người còn lại phải tuân thủ các quy tắc tu luyện. Tháng 12/2018, 4 nghi can cùng hai nạn nhân xuống huyện Xuyên Mộc thuê căn villa để cùng "khổ luyện".

Tại đây, ông Linh không chịu nổi nên nhảy lầu tử vong. Một tuần sau, cả nhóm đưa thi thể nạn nhân về căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng đã thuê ở trước đó hai tháng. Thành mua đồ về tẩm liệm rồi bỏ thi thể trong thùng nhựa và đổ xi măng bên ngoài.

Thời gian tiếp theo, Hà cho rằng Thành sinh hoạt không đúng quy định nên bực mình. Thảo mua bình ắc quy và bộ kích điện mang về giả vờ châm cứu rồi chích Thành bất tỉnh. Hà dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong.

N. Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/thuc-nghiem-hien-truong-vu-giet-2-nguoi-phi-tang-trong-thung-be-tong-471370.html