Thực nghiệm hiện trường vụ đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương

Sáng 18/9, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa 4 nghi can trong vụ giết người, đổ bê tông giấu xác đến căn nhà số 90, thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để tiến hành thực nghiệm hiện trường, phục vụ quá trình điều tra.

3 nghi can trong vụ án. (Ảnh: VTC)

3 nghi can trong vụ án. (Ảnh: VTC)

Nhóm nghi can được công an đưa đến hiện trường gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, cùng ngụ TP HCM) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Theo ghi nhận, tại căn nhà số 90, thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) nơi xảy ra án mạng, cơ quan công an đã chuẩn bị các dụng cụ như thùng nhựa màu xanh, cuốc, chiếu… để tiến hành thực nghiệm.

Khoảng 9h30, công an bắt đầu phong tỏa hiện trường. Công tác thực nghiệm được tiến hành ở bên trong căn nhà. Đến 11h, tuy trời đổ mưa lớn, người dân hiếu kỳ vẫn tập trung xung quanh hiện trường để theo dõi. Công tác thực nghiệm vẫn tiếp tục được tiến hành, lực lượng bảo vệ bên ngoài cực kỳ nghiêm ngặt.

Như đã thông tin, tối 15/5/2019, ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa) đến căn nhà mới mua để dọn dẹp, chuẩn bị chuyển đến ở. Lúc này, ông Huân phát hiện bồn nhựa có xác người nên báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm xác thứ hai trong thùng nhựa. Quá trình điều tra, công an xác định 2 nạn nhân được giấu trong thùng đổ bê tông là Trần Đức Linh (51 tuổi, ngụ Nghệ An) và Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP HCM).

Ngày 18/5, qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã bắt được 4 nữ nghi can đang trên đường rời khỏi một khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người rồi phi tang xác bằng cách đổ bê tông.

Ngày 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 phụ nữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thuc-nghiem-hien-truong-vu-do-be-tong-phi-tang-xac-o-binh-duong-549748.html