Thực hư Washington ra tín hiệu gỡ rối xung đột thương mại Mỹ-Trung?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ được cho là đã đề nghị phía Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại trong thời gian tới.

Hôm thứ Tư (12/9), Larry Kudlow, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng cho biết, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã gửi lời mời tới các quan chức cấp cao Trung Quốc để tham gia vòng đàm phán thương mại mới.

“Chúng tôi nhận được một số thông tin rằng chính phủ Trung Quốc muốn tiếp tục các cuộc thảo luận”, ông Kudlow nói. “Vì vậy, Bộ trưởng Mnuchin đã đưa ra một lời mời”.

Hai nguồn tin khác tiết lộ, đề nghị của ông Mnuchin được gửi tới người đồng cấp Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc – cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cổ phiếu châu Á đã tăng giá hôm thứ Năm (13/9) với hy vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được một thỏa thuận sau hàng loạt căng thẳng leo thang trong thương mại song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Washington đang chuẩn bị kích hoạt gói thuế mới lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có nhiều sản phẩm công nghệ Internet và hàng hóa tiêu dùng, từ túi xách tay, xe đạp cho tới đồ nội thất. Hiện chưa rõ liệu một cuộc thảo luận Mỹ - Trung mới có thể trì hoãn động thái này hay không.

Trước đó, ông Kudlow nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, liên lạc với Bắc Kinh “đang diễn biến nhanh hơn” và ông nhận thấy “một điều tích cực”.

“Hầu hết chúng ta đều nghĩ, có nói chuyện vẫn tốt hơn là không, và tôi cho rằng chính phủ Trung Quốc sẵn sàng nói chuyện”, ông Kudlow chia sẻ.

Khi được hỏi liệu chính quyền Trump có muốn nối lại đàm phán thương mại với Bắc Kinh hay không, ông Kudlow cho biết: “Nếu họ [Trung Quốc] đến bàn đàm phàn với một thái độ nghiêm túc để có được các kết quả tích cực, câu trả lời tất nhiên là có”.

Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra thận trọng khi khẳng định, “tôi không đảm bảo điều gì cả”.

Hiện thời gian và địa điểm gặp gỡ vẫn chưa được tiết lộ. Hôm 22 và 23/8, các nhà lãnh đạo cấp trung của Mỹ và Trung Quốc cũng đã tiến hành thảo luận mà không thu được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

Hiện Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/thuc-hu-washington-ra-tin-hieu-go-roi-xung-dot-thuong-mai-mytrung-363385.html