Thực hư vụ việc cô dâu mang thai không được đi cửa chính, chú rể bế thẳng vào nhà

Hai ngày nay, hình ảnh chú rể bế cô dâu vào nhà bị mẹ chồng ngăn lại đã gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu được chú rể nắm tay bước xuống khỏi xe hoa, bế ngay vào nhà.

Hình ảnh chú rể bế vợ trên tay đi thẳng vào nhà đã gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh chú rể bế vợ trên tay đi thẳng vào nhà đã gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh đoạn clip cho thấy, vừa bước xuống khỏi xe đón dâu, chú rể đã nắm tay cô dâu "xông thẳng" vào nhà. Mặc người mẹ đang ra cản nhưng chàng trai vẫn quyết tâm giơ tay ra và bế bổng cô dâu vào cửa chính.

Người đăng tải clip cũng cho hay, vì cô dâu mang thai trước ngày cưới nên không được mẹ chồng chấp thuận cho đi vào nhà từ cửa trước theo phong tục cũ, chú rể không muốn vợ thiệt thòi nên đã "lách luật" trong ngày vui dù bị mẹ mình ngăn cản.

"Lấy chồng thế này còn gì hối hận nữa! Cô dâu bầu trước cưới nên mẹ chồng không cho đi cửa trước vào nhà, mà phải đi cửa sau. Lúc đón dâu về, chú rể bất chấp tập tục, nắm tay vợ chạy vào nhà. Anh còn bế vợ lên để chạy cho nhanh. Lấy chồng chỉ cần lấy người thế này thôi chứ còn mong gì hơn nữa. Chúc hai em mãi hạnh phúc, cả nhà cùng khỏe mạnh chào đón thành viên mới nhé", tài khoản này chia sẻ.

Đoạn clip này đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn chia sẻ, những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ việc làm của anh chồng. Bên cạnh đó cũng có người bình luận thể hiện sự bất bình về quan niệm không cho con dâu đang mang bầu đi cửa trước vào nhà chú rể.

Ngày 26/6, sự việc xôn xao đến mức sau đó, chính người trực tiếp quay clip đã phải lên tiếng. Trên báo Tuổi trẻ, anh Bùi Tâm, người trực tiếp quay đoạn clip đã phủ nhận những điều trên. Anh Bùi Tâm cho biết, clip được anh quay hôm 24/6. Hôm đó là ngày cưới của vợ chồng anh L, chị T.

Trên Vietnamnet, anh Tâm tiếp tục chia sẻ, bố mẹ chú rể làm nghề kinh doanh hạt điều ở xã Long Tân, huyện Phú Riềng, Bình Phước. Khi tổ chức đám cưới, cô dâu đang mang thai ở tháng thứ 3. Mẹ của chú rể là cô của anh Bùi Tâm. Hôm đám cưới các em, anh Tâm chịu trách nhiệm chụp hình, quay clip.

"Cô dâu đang mang thai những tháng đầu tiên. Nhìn con dâu đi giày cao gót, mặc chiếc váy cưới quá dài nên cô tôi kêu L (chú rể) bế vợ từ xe hoa vào nhà cho khỏi ngã. Đáng ra vợ đang mang bầu phải đi chậm thôi, nhưng Long đi nhanh nên cô tôi mới ngăn lại", anh Bùi Tâm thay mặt gia đình nhà trai giải thích.

Anh Bùi Tâm khẳng định, mẹ anh L rất thương yêu cô dâu mới, không có chuyện gia đình bắt con dâu mang bầu phải đi cửa sau khi về nhà chồng.

"Clip L bế vợ vào nhà là do có người dùng phần mềm chỉnh sửa lại, sau đó đăng lên mạng", anh Bùi Tâm khẳng định.

Anh cũng cho biết, hiện gia đình anh Long đang liên hệ với các trang báo, mạng xã hội đưa tin không đúng để đính chính.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/thuc-hu-vu-viec-co-dau-mang-thai-khong-duoc-di-cua-chinh-chu-re-be-thang-vao-nha-20200627090157368.htm