Thực hư vụ tai nạn 2 người chết do chơi trò 'lái xe lao vào nhau'

Ông Tuấn cho rằng đó chỉ là vụ tai nạn giữa hai xe máy chạy ngược chiều chứ không có chuyện nhóm thanh niên chơi trò lao vào nhau gây hiểu lầm.

Tối 7/4, ông Nguyễn Bình Phong Tuấn, chủ tịch UBND xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), phủ nhận sự việc hai nhóm thanh niên chơi trò chạy xe máy với tốc độ cao lao vào nhau, gây ra tai nạn khiến bốn người thương vong trên địa bàn như thông tin một số trang mạng xã hội và báo điện tử vừa đăng tải.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra lúc 12 giờ 30, ngày 6/4, trên đường liên xã Chí Công – Phan Rí cửa, địa bàn thôn Thanh Tân, xã Chí Công (huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Nhóm thanh niên trong vụ tai nạn gồm bốn người đi trên hai xe máy, trong đó có một chiếc chở ba chạy ngược chiều va vào nhau khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ và còn lại bị thương nặng.

Ông Tuấn cho rằng đó chỉ là vụ tai nạn giữa hai xe máy chạy ngược chiều chứ không có chuyện nhóm thanh niên chơi trò lao vào nhau gây hiểu lầm.

Trước đó, nhiều thông tin báo chí cho hay, vụ tai nạn xảy ra là bởi 4 thanh niên đi trên hai xe máy chơi trò lao xe vào nhau từ hai hướng ngược chiều, khi đến gần sẽ lách ra.

Nhưng với vận tốc cao nên người cầm lái đã không lách kịp và đã đâm sầm vào nhau. Hậu quả hai thanh niên cầm lái tử vong, hai thanh niên ngồi phía sau một gãy chân, một bị thương nhẹ. Hai xe máy bể nát.

Tú An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/thuc-hu-vu-tai-nan-2-nguoi-chet-do-choi-tro-lai-xe-lao-vao-nhau