Thực hư vụ phát hiện quan tài chứa thi hài trẻ con ở Yên Bái

Chiều 11/12, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, thông tin phát hiện thi thể trẻ nhỏ lan truyền trên mạng xã hội là chưa hoàn toàn chính xác.

Hiện trường nơi phát hiện hòm gỗ trôi dạt vào bờ. Ảnh: Diệp Chi

Hiện trường nơi phát hiện hòm gỗ trôi dạt vào bờ. Ảnh: Diệp Chi

Một lãnh đạo Công an huyện Văn Yên thông tin, sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, phía Công an xã Châu Quế Thượng cũng đã báo cáo ban đầu với đơn vị về sự việc.

Theo đó, vào ngày hôm qua, khi phía Trung Quốc xả lũ đã cuốn trôi một hòm gỗ dạt vào bờ sông thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng.

Theo lực lượng chức năng huyện Văn Yên (Yên Bái), bên trong hòm gỗ nghi là bột tro cốt của người.

Khi lực lượng chức năng mở chiếc hòm gỗ ra thì phát hiện một loại chất bột nghi là tro cốt của người, kèm theo là tờ giấy ghi danh tính, chứ không phải là thi thể của trẻ nhỏ.

Cũng theo chỉ huy Công an huyện Văn Yên, qua xác minh ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, nhưng các cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành làm rõ và thông tin lại sau.

Huy Hoàng - Diệp Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thuc-hu-vu-phat-hien-quan-tai-chua-thi-hai-tre-con-o-yen-bai-2020121117400889.htm