Thực hư vũ khí Nga cập bến xung đột Đông Ukraine?

Một cơ quan giám sát an ninh ngày 14/8 cho biết, lần đầu tiên họ đã phát hiện vũ khí do Nga chế tạo ở các khu vực nằm trong tay phe li khai ở miền đông Ukraine, theo AFP.

Một cơ quan giám sát an ninh ngày 14/8 cho biết, lần đầu tiên họ đã phát hiện vũ khí do Nga chế tạo ở các khu vực nằm trong tay phe li khai ở miền đông Ukraine, theo AFP.

Trong một tuyên bố gửi tới AFP, Nhóm giám sát đặc biệt về Ukraine của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) từ ngày 287/7 nói rằng, họ đã "phát hiện bốn hệ thống chiến tranh điện tử riêng biệt ... tại các khu vực không được kiểm soát bởi chính phủ."

Phái đoàn này cho biết, một trong những máy bay không người lái (UAV) của họ đã nhìn thấy các hệ thống Leer-3, Krasukha-2, Bylina và Repellent-1 tại khu vực cách thành phố Luhansk của phe li khai khoảng 64 km về phía tây nam.

OSCE đã đưa ra báo cáo mới nhất về một số loại vũ khí - được cho là do Nga sản xuất - hiện diện tại khu vực li khai miền Đông Ukraine. (Nguồn: AP)

Báo cáo của OSCE không nêu rõ lai lịch của những loại vũ khí này.

Theo AFP, các hệ thống trên- được thiết kế để gây nhiễu liên lạc di động và vô hiệu hóa tên lửa có radar dẫn đường- bắt đầu được sản xuất chỉ vài năm trước và được sản xuất tại Nga.

Repellent-1 được thiết kế để vô hiệu hóa và tiêu diệt các mục tiêu giả lập ở khoảng cách lên tới 30 km, theo truyền thông Nga.

Phái đoàn trên cũng xác nhận với AFP rằng máy bay không người lái của họ, được sử dụng để theo dõi cuộc xung đột tại Ukraine, đã bị gây nhiễu hàng chục lần, nhưng từ chối suy đoán về nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa chính phủ Ukraine và lực lượng li khai miền Đông từ năm 2014 đến nay.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ nhân lực và vật lực cho lực lượng li khai trên – điều Moscow hoàn toàn bác bỏ.

600 thành viên của OSCE là phái đoàn có nhiệm vụ giám sát độc lập duy nhất tại khu vực này.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/thuc-hu-vu-khi-nga-cap-ben-xung-dot-dong-ukraine-357176.html