Thực hư việc tự đâm vào ôtô, bắt đền tài xế

Chính quyền xã nơi xảy ra vụ việc người đàn ông đi sai luật đâm vào ô tô, tài xế bị bắt đền 20 triệu đồng đã lên tiếng.

Ngày 24/2, nhiều người đồng loạt chia sẻ đoạn clip một chiếc xe máy chạy sai làn đường với tốc độ cao. Chiếc xe này đâm vào chiếc xe ô tô đi ngược chiều.

Theo người chia sẻ đoạn clip trên, vụ tai nạn đã khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị gẫy 3 chiếc xương sườn. Đồng thời, người đi xe máy đang say rượu.

Điều đáng nói, dù không có lỗi trong vụ tai nạn nhưng tài xế xe ô tô lại bị người nhà của người đàn ông đi xe máy giữ xe 2 ngày và bắt bồi thường gần 20 triệu tiền thuốc.

Hình ảnh chiếc xe máy đi sai làn đường và ngược chiều đâm vào xe ô tô. Ảnh cắt từ camera

Hình ảnh chiếc xe máy đi sai làn đường và ngược chiều đâm vào xe ô tô. Ảnh cắt từ camera

Liên quan tới vụ việc, sáng 25/2, trao đổi với PV, ông Nông Văn Khang - Chủ tịch UBND xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) xác nhận vụ tại nạn xảy ra tại địa phương vào ngày 22/2.

Theo ông Khang: "Người đàn ông điều khiển xe máy bị thương là người địa phương, còn xe ô tô từ nơi khác đi ngang qua địa bàn xã".

Tuy nhiên, ông Khang khẳng định không có việc người dân tự ý giữ xe ô tô để đòi bồi thường 20 triệu đồng.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Sau đó, lực lượng CSGT huyện Trùng Khánh đã có mặt và lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Vụ việc đã được xử lý xong. CSGT xuống hiện trường làm việc luôn nên không thể có việc người nhà giữ xe được", lãnh đạo xã Chí Viễn khẳng định.

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thuc-hu-viec-tu-dam-vao-oto-bat-den-tai-xe-3375209/