Thực hư việc nghi phạm đầu độc cựu điệp viên ở Anh là sĩ quan cấp cao quân đội Nga

Trang mạng điều tra của Anh Bellingcat tuyên bố đã xác định một trong những người đàn ông bị cáo buộc đã đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông này Yulia hồi tháng 3 là một sĩ quan cấp cao trong quân đội Nga. Moscow phủ nhận tuyên bố, mô tả cáo buộc là 'không đúng sự thật'.

Trang mạng điều tra của Anh Bellingcat tuyên bố đã xác định một trong những người đàn ông bị cáo buộc đã đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ông này Yulia hồi tháng 3 là một sĩ quan cấp cao trong quân đội Nga. Moscow phủ nhận tuyên bố, mô tả cáo buộc là "không đúng sự thật".

Bellingcat đã công bố hình ảnh người đàn ông mà họ tuyên bố là Đại tá Anatoliy Vladimirovich Chepiga (trái). Bellingcat cho rằng, đây là Ruslan Boshirov (phải), một trong hai nghi phạm xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của RT cách đây hai tuần.

Bellingcat đã công bố hình ảnh người đàn ông mà họ tuyên bố là Đại tá Anatoliy Vladimirovich Chepiga (trái). Bellingcat cho rằng, đây là Ruslan Boshirov (phải), một trong hai nghi phạm xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của RT cách đây hai tuần.

Hồi đầu tháng 9, giới chức Anh công bố hình ảnh 2 công dân Nga mà họ nghi ngờ là nghi phạm trong vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal. Hai nghi phạm được xác định là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Truyền thông Anh thậm chí dẫn nguồn tin chưa xác nhận nói rằng, một trong hai nghi phạm là đại tá tình báo Nga.

Sĩ quan cấp cao quân đội Nga?

Bellingcat hôm 27-9 đưa tin: người đàn ông được Anh xác định là "Ruslan Boshirov" chính là đại tá Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) Anatoliy Vladimirovich Chepiga, có tên được tìm thấy trong danh sách người nhận giải thưởng Anh hùng Liên bang Nga vào tháng 12-2014. Chính quyền Anh cho biết, "Boshirov" là một bí danh khi họ đặt tên cho ông Chepiga. Thủ tướng Theresa May cũng tin rằng, hai nghi phạm Petrov và Boshirov đã đi du lịch tới Anh dưới bí danh. Bellingcat cho biết việc xác định danh tính của Ruslan Boshirov dựa trên điều tra riêng của cơ quan này, và được xác nhận bởi "nhiều nguồn tin quen thuộc với người này hoặc cơ quan điều tra".

Ông Skripal từng là đại tá phục vụ trong GRU. Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Tháng 7-2010, Skripal được trả tự do trong một cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất trong lịch sử giữa Nga và Mỹ. Hai cha con họ được tìm thấy bất tỉnh nhân sự trên một băng ghế trong một công viên ở Salisbury của Anh hôm 4-3. Giới điều tra Anh nói rằng, họ có thể đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Anh cáo buộc Nga có liên quan đến nghi án đầu độc cựu điệp viên hai mang này. Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc và cho rằng Anh không cung cấp đủ bằng chứng. Vụ việc khiến quan hệ Anh-Nga leo thang căng thẳng khi hai bên quyết định trục xuất nhà ngoại giao của nhau.

Nga bác bỏ

Trả lời tuyên bố trên facebook hôm 26-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả cáo buộc là "không có thật" và là một phần của "chiến dịch thông tin, nhiệm vụ chính là chuyển hướng sự chú ý khỏi câu hỏi chính: Điều gì đã xảy ra?". Ông Zakharova lặp lại khẳng định của mình rằng "không có bằng chứng" cho thấy Nga đã tham gia vào vụ đầu độc.

Đầu tháng này, sau khi chính phủ Anh công bố tên "Petrov" và "Boshirov", Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả hai nghi phạm là dân thường và không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động tội phạm. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên mạng RT ngày hôm sau, hai người đàn ông thừa nhận đã đến thăm Salisbury - thành phố nơi vụ đầu độc xảy ra - nhưng bác bỏ cáo buộc thực hiện vụ đầu độc bằng chất Novichok, cho biết mục đích của chuyến đi của họ là đến thăm nhà thờ lịch sử của thành phố.

Anatoliy Vladimirovich Chepiga là ai?

Điều tra của Bellingcat cho biết, ông Chepiga sinh tháng 4-1979, tại ngôi làng nhỏ Nikolaevka gần biên giới Nga-Trung Quốc. Ông ghi danh vào một trường quân sự ưu tú ở tuổi 18 và được vinh danh tại lễ tốt nghiệp vào năm 2001, Bellingcat khẳng định. Từ đó ông được giao cho một lữ đoàn quân sự ưu tú dưới quyền của GRU và được triển khai tới Chechnya 3 lần. Bellingcat nói thêm: "Các hoạt động cụ thể mà ông ta tham gia không được biết đến". Cái tên Chepiga cũng được tìm thấy trong danh sách những người nhận giải thưởng "Anh hùng Liên bang Nga" năm 2014. Tuy nhiên, không thể biết được chi tiết về lý do ông được nhận vinh danh.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_195999_.aspx