Thực hư việc hiệu trưởng trường chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa xin từ chức

Thông tin ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) có đơn xin từ chức đang gây chú ý với nhiều người.

Rộ thông tin Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa xin từ chức

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn xin nghỉ công tác để làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) nơi ông Chu Anh Tuấn đang làm hiệu trưởng

Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) nơi ông Chu Anh Tuấn đang làm hiệu trưởng

Theo những thông tin này thì lý do ông Tuấn xin nghỉ hưu trước tuổi là vì "sức khỏe giảm sút nhiều do tuổi tác với áp lực công việc ngày càng lớn cùng với một số lý do cá nhân".

Thông tin này sau khi được chia sẻ đã gây chú ý với nhiều người.

Thực hư thông tin Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn xin từ chức

Để xác thực thông tin trên, chiều ngày 7/5 báo Gia đình Việt Nam đã liên lạc với ông Chu Anh Tuấn nhưng điện thoại cầm tay của ông Tuấn trong tình trạng tắt máy.

Tiếp tục liên lạc với bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa nhưng hiện lãnh đạo sở này vẫn chưa có hồi âm.

Liên quan sự việc trên, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, “có thể ông Tuấn đã gửi đơn và làm việc với Sở GD&ĐT để xác thực có thể liên lạc qua sở”.

Hiện tại, Sở GD&ĐT Thanh Hóa chưa có thông tin chính thức về việc này.

Trước đó, như báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin, thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ ra nhiều sai phạm tại trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa và đề nghị xử lý kỷ luật Hiệu trưởng trường này.

Cụ thể, tại kết luận số 527/KL – SGDĐT thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa chỉ ra rằng, năm học 2017 – 2018 và 2018 – 2019, trường THPT chuyên Lam Sơn không thiếu giáo viên môn Thể dục – quốc phòng nhưng Hiệu trưởng Chu Anh Tuấn vẫn ký hợp đồng với bà Lê Thị Ngân, thời gian từ 1/9/2017 gây lãng phí ngân sách nhà nước hơn 72 triệu đồng.

Ngoài ra, trường tổ chức dạy thêm học thêm các năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018 và dạy thêm học thêm các hè 2017, 2018 khi chưa được cấp phép cũng như không có hồ sơ đăng ký dạy thêm học thêm. Năm học 2018 – 2019 trường tổ chức học 2 ca/môn/buổi (5 tuần), thu tiền dạy bồi dưỡng chuyên trong hè.

Nhà trường cũng thu tiền quản lý dạy thêm học thêm (25%) ngay đầu năm học đối với tất cả học sinh học thêm với mức 700.000 đồng/học sinh/năm. Các lớp tự thu tự chi cho giáo viên 600.000 đồng/buổi và thu tiền học bồi dưỡng hè môn chuyên trái quy định.

Cùng với đó, kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng năm học 2016 – 2017, Hiệu trưởng không giảng dạy, các năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019 dạy không đủ số tiết theo quy định, không báo cáo Sở GD&ĐT nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi…

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thuc-hu-viec-hieu-truong-truong-chuyen-lam-son--thanh-hoa-xin-tu-chuc-d143249.html