Thực hư việc bắt hai thợ xây nghi sát hại người phụ nữ ở Hà Đông?

Cơ quan công an cho hay, thông tin bắt hai nam thợ xây nghi sát hại người phụ nữ ở vườn hoa Hà Đông là không chính xác.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc chị Trần Thị L., (SN 1987, sống tại thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) tử vong ở vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội), hiện trên một số trang mạng xã hội Facebook đang lan truyền thông tin rằng cảnh sát đã bắt giữ hai nam thợ xây nghi liên quan đến việc sát hại cô gái ở vườn hoa.

Nói về thông tin trên với PV, chiều ngày 10/1 một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết,thông tin bắt hai nam thợ xây nghi sát hại L. là chưa đúng. Hiện đơn vị này vẫn đang triển khai lực lượng làm rõ vụ án.

Khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội), nơi phát hiện thi thể chị L., trước đó.

Khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội), nơi phát hiện thi thể chị L., trước đó.

Trước đó, chia sẻ với PV ông Nguyễn Sĩ Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Công cho biết: "Chị L., chưa lập gia đình, cha mẹ đều đã mất, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương, chị này sống với một người em trai”.

Còn ông Trần Đức Việt - Trưởng Công an xã Sơn Công cho biết thêm, L., học hết lớp 9 thì nghỉ rồi đi làm ăn trên Hà Nội. Cô gái này từng 2 lần phải đi cai nghiện bắt buộc và có 2 tiền án về tội tàng trữ chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng ngày 8/1, nhiều người dân đi tập thể dục ở vườn hoa Nguyễn Trãi đã tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái nằm sấp trên chiếc chiếu ở đoạn đường dạo bộ dưới bụi tre trong tình trạng mặc áo gió mỏng, không mặc quần.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường để khám nghiệm.

Hiện vụ việc đang được Công an làm rõ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thuc-hu-viec-bat-hai-tho-xay-nghi-sat-hai-nguoi-phu-nu-o-ha-dong-1170778.html