Thực hư video máy bay Indonesia lao thẳng xuống biển lan truyền trên mạng xã hội

Đoạn video xôn xao trên mạng xã hội được cho là ghi lại vụ tai nạn của máy bay số hiệu SJ 182 của hãng Sriwijaya Air cuối cùng sau xác minh là hoàn toàn sai sự thật.

Đây là một trong những video do kênh YouTube Liarno Piter đăng tải vào ngày 9/1. Đoạn video dài 2 phút 54 giây cho thấy một chiếc máy bay màu trắng lao xuống biển. Thân máy bay hư hỏng khi chạm nước. Đoạn video có chú thích: "Những giây phút khi chiếc máy bay Sriwijaya gặp nạn và được các ngư dân quay lại. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh, tôi hy vọng thông tin hữu ích".

Đoạn video do kênh YouTube Liarno Piter phát tán thu hút hơn 5.000 lượt xem và con số đang tăng dần.

Hình ảnh máy bay

Hình ảnh máy bay

Tuy nhiên, video trên có thực là hình ảnh máy bay của hãng Sriwijaya Air gặp nạn ở vùng biển giữa hai đảo Laki và Lancang, ngoài khơi Jakarta hay không. Phóng viên của trang tin tức Liputan6.com (trụ sở Jakarta, Indonesia) đã tìm hiểu sự thật. Phóng viên đã tải ảnh chụp màn hình video lên trang công cụ tìm kiếm Yandex. Kết quả là có một số video tương tự được đăng trên trang chia sẻ YouTube.

Một trong số chúng được tải lên bởi YouTube Channel P 145 vào ngày 20/1/2009. Đoạn video dài 45 giây có tiêu đề: "Chuyến bay số hiệu 961 của Hãng hàng không Ethiopian. Chuyến bay Ethiopia 961 đã bị kẻ xấu tấn công và hết nhiên liệu trên quần đảo Comoros. Những tên không tặc yêu cầu phi công điều khiển máy bay đến Úc, nhưng chiếc 767 không có đủ nhiên liệu để đến đó và nó đã hạ cánh ở một vùng chỉ cách bờ biển 500m. Tình cờ, một người trên bãi biển đã ghi lại toàn bộ sự kiện đang diễn ra. 3/5 tên không tặc đã chết khi va chạm, chỉ có 50 trong tổng số 175 người có mặt trên chuyến bay, bao gồm 2 tên không tặc còn lại, sống sót".

Như vậy, rõ ràng video gây xôn xao mạng xã hội không phải là hình ảnh về tai nạn của máy bay Sriwijaya Air hôm 9/1.

Chuyến bay số hiệu SJ 182 của hãng Sriwijaya Air cất cánh từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta để thực hiện chuyến bay kéo dài 90 phút qua Biển Java với lộ trình từ Jakarta đến Pofntianak ở Tây Kalimantan hôm 9/1. Nhưng lúc 14h40 - chỉ 4 phút sau khi cất cánh - chiếc Boeing B737-500 lao xuống hơn 3.000 mét trong chưa đầy 60 giây. Các nhân chứng nói họ nghe thấy hai tiếng nổ vang lên.

Không có hy vọng tìm thấy người sống sót trên chiếc Boeing 737-500 của Sriwijaya Air chở theo 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, toàn bộ là công dân Indonesia. Theo thông tin đăng kiểm, chiếc Boeing 737-500 gặp nạn đã 26 tuổi, nhưng vẫn trong tình trạng tốt.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/thuc-hu-video-may-bay-indonesia-lao-thang-xuong-bien-lan-truyen-mxh-20210111152358847.html