Thực hư và ẩn tình Bộ trưởng Năng lượng Mỹ ra đi?

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry đang lên kế hoạch từ chức vào cuối năm nay, theo bốn nguồn tin biết về kế hoạch của ông.

Ông Perry có thể sẽ quay trở lại làm việc trong khu vực tư nhân, một trong những nguồn tin này cho biết. Cả bốn người đều nói với điều kiện giấu tên vì chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

Đồn đoán về sự ra đi

Theo tờ SCMP, cựu thống đốc bang Texas, người đã chào mời việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhưng cũng thúc đẩy nghiên cứu về năng lượng thay thế kể từ khi nhậm chức, đã không ban hành những thay đổi chính sách sâu rộng như những người đồng cấp của ông tại Bộ Nội vụ và Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

Politico là tờ báo đầu tiên đưa tin vào tối thứ Năm rằng ông Perry dự định rời đi vào cuối tháng 11.

Người phát ngôn của Bộ Năng lượng Shaylyn Hynes cho biết trong một email rằng: "Trong khi các phương tiện truyền thông đưa ra những tin đồn về việc Bộ trưởng Perry rời đi trong vài tháng tới, ông vẫn là Bộ trưởng Năng lượng và là thành viên đáng tự hào trong nội các của Tổng thống Trump. Một ngày nào đó phương tiện truyền thông sẽ đúng. Nhưng hôm nay không phải là ngày đó."

Đang có đồn đoán ông Perry sắp từ chức. Ảnh: Reuters.

Đang có đồn đoán ông Perry sắp từ chức. Ảnh: Reuters.

Ông Perry là một trong những thành viên phục vụ lâu nhất trong nội các của ông Trump sau khi đã có nhiều quan chức ra đi vì những lí do khác nhau.

Một nguồn tin cho biết ông Perry, người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho khu vực dịch vụ công, muốn nhận được một mức lương cao trong khu vực tư nhân trước khi nghỉ hưu.

Vào tháng 5, ông Perry thuộc phái đoàn Mỹ đi cùng Phó Tổng thống Mike Pence tới thăm Ukraine. Phe Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đang chú ý tới chuyến đi này trong cuộc điều tra luận tội đang diễn ra nhắm vào Ukraine. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy ông Perry tham gia vào các nỗ lực gây sức ép cho các quan chức Ukraine để điều tra ông Joe Biden và con trai Hunter Biden.

Không rõ liệu ông Trump có đề cử người thay thế ông Perry hay không, đặc biệt là nếu điều đó dẫn đến một cuộc chiến xác nhận vị trí vào thời điểm bầu cử đang đến gần. Và Tổng thống Trump đã nói trong nhiều dịp rằng ông thích có các quan chức là "quyền" ở các vị trí chủ chốt.

Một "di sản" hỗn hợp

Trong khi ông Perry đã thay đổi một số trọng tâm chính sách của Bộ Năng lượng (DOE) so với những người tiền nhiệm Dân chủ, đặc biệt là về biến đổi khí hậu, thì cơ quan này cũng không trải qua nhiều biến động như các cơ quan khác dưới thời Trump. Và ông Perry đã đưa ra các sáng kiến như bảo vệ lưới điện khỏi các cuộc tấn công an ninh mạng – điều nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng.

Nhà Trắng đã liên tục thúc ép cắt giảm ngân sách của DOE, nhưng thực tế nó đã tăng lên, từ 34,6 tỷ USD trong năm tài chính 2018 lên 35,5 tỷ USD vào năm 2019. Ông Perry thường xuyên có nhiều chuyến thăm để trao các khoản tài trợ nghiên cứu và hoan nghênh sự nỗ lực của các nhà khoa học.

Trong một chuyến năm ngoái tại Phòng thí nghiệm máy gia tốc quốc gia SLAC ở Menlo Park, California, ông Perry nhận xét rằng, dù gần đó có một số công ty khá tuyệt vời đang hoạt động và bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, gần như là chắc chắn, hơn là làm việc ở chỗ này". Nhưng làm việc cùng với các nhà khoa học liên bang tài năng, ông nói, là vô giá. Các bạn đang làm nên sự khác biệt".

Cùng năm đó, ông Perry đã hoan nghênh một cơ quan nghiên cứu về năng lượng mặt trời và lưu trữ pin mặt trời- một trong những lý do DOE đã có và đang có tác động sâu sắc đến cuộc sống của người Mỹ".

Nhưng ông Perry cũng dành nhiều nỗ lực hơn để trấn an những nhân tố kì cựu trong ngành năng lượng, bao gồm cả than và năng lượng hạt nhân. Trong vòng một tháng kể từ khi nhậm chức, ông Perry đã gặp Robert E. Murray, một "ông trùm" than và nhà tài trợ chính của ông Trump. Người sáng lập của Murray Energy đã gửi tới ông Perry một bản ghi nhớ dài bốn trang phác thảo những cách mà chính phủ liên bang có thể giúp đỡ ngành công nghiệp than. Và ông Perry đã thông qua một số khuyến nghị này.

Ông Perry, người chứng kiến sự bùng nổ cả về năng lượng gió và khai thác dầu đá phiến ở bang quê hương ông trong thời gian làm thống đốc, đã nhiều lần bày tỏ niềm tin vào ngành công nghiệp than của Mỹ trong tương lai. Trong chuyến đi đến một nhà máy đốt than ở Maidsville, West Virginia, vào tháng 7/2017, ông đã tuyên bố, "các ông đưa nguồn cung ra ngoài và nhu cầu sử dụng sẽ theo sau".

Michael Greenstone, một chuyên gia cấp cao trong Viện Chính sách Năng lượng của Đại học Chicago, cho biết trong một email rằng ông Perry sẽ rời khỏi chính phủ với một di sản hỗn hợp.

"Sau tất cả quá trình, Bộ trưởng Perry điều hành DOE một cách chính trực và không tìm kiếm lợi ích cá nhân. Nhưng đồng thời, DOE dưới thời ông cũng đã theo đuổi các chính sách, ví dụ như những nỗ lực của ông nhằm tăng cường sử dụng than trong hoạt động cung cấp điện, dường như cố tình lờ đi tính khoa học và tính kinh tế của nó", theo ông Greenstone.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuc-hu-va-an-tinh-bo-truong-nang-luong-my-ra-di-20191004154046937.htm