Thực hư tin nội tạng của du khách Anh bị lấy cắp ở Ai Cập

Giới chức Ai Cập ngày 21/10 bác tin cho rằng đã xảy ra một vụ trộm cắp nội tạng sau khi thi thể một du khách người Anh đột ngột tử vong khi đang đi nghỉ ở nước này được đưa về nước nhưng bị thiếu mất một số nội tạng.

Ông David Humphries.

Theo AFP, du khách người Anh David Humphries, 62 tuổi, đã tử vong ở khu nghỉ dưỡng Hurghada nằm ở ven Biển Đỏ ngày 18/9.

Thi thể ông này đã được đưa về Anh. Truyền thông Anh cho biết, tại đây, giới chức Anh đã tiến hành khám nghiệm tử thi lần 2 và phát hiện tim và một số nội tạng của ông này đã bị lấy đi.

Phản hồi các thông tin, cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập (SIS) ngày 21/10 cáo buộc truyền thông Anh đã đăng tải các bản tin sai lầm và khẳng định thông tin đánh cắp nội tạng là vô căn cứ.

Theo tuyên bố của SIS, sau khi du khách người Anh tử vong, giới chức Ai Cập đã lấy mẫu tim, một phần lá gan, thận và các nội tạng khác của người này để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo cơ quan trên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông David Humphries nhiều khả năng đã tử vong vì bị đau tim.

SIS cũng cho hay con gái của ông David Humphries là cô Anita Goodall khẳng định cô không cáo buộc ai có liên quan đến cái chết của cha cô.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/thuc-hu-tin-noi-tang-cua-du-khach-anh-bi-lay-cap-o-ai-cap-418959.html