Thực hư tin đồn nhóm Da LAB sẽ tan rã

4 chàng trai của nhóm Da LAB cho biết trong thời gian tới nhóm sẽ tách thành nhóm nhỏ gồm 2 thành viên, bắt cặp linh hoạt với nhau để đi hát. Tuy nhiên nhóm vẫn sẽ có những dự án âm nhạc chung.

Da LAB ra mắt năm 2007 với tư cách là một nhóm nhạc Underground theo đuổi phong cách âm nhạc Hip-hop. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhóm mới bắt đầu nổi tiếng với những ca khúc do mình tự sáng tác và trình diễn như: Một nhà, Thanh xuân, Đời là đi, Bài ca tuổi trẻ

Trước đó, thời gian đầu Da LAB chủ yếu “cover” các ca khúc nổi tiếng của nước ngoài và thu âm bằng điện thoại. Sau đó, nhóm chuyển sang tự sáng tác, thưc hiện các bước thu âm kỹ thuật và chuyên nghiệp hơn. Nhóm bắt đầu gây ấn tượng với khán giả đại chúng bằng bài hát “Hà Nội ngày tan tầm” tại sân chơi chương trình “Bài hát Việt 2013”. Âm nhạc của Da LAB mang phong cách rất riêng và đó cũng là sức hút tạo nên sự hợp tác giữa nhóm với một số ca sĩ nổi tiếng cho ra đời nhiều bản “hit” như: Nước mắt em lau bằng tình yêu mới (hợp tác với Tóc Tiên), Gác lại âu lo (kết hợp với Miu Lê)... Cóđiều ít ai biết, trong cuộc hành trình từ chỗ chỉ trong giới Underground mới biết đến chỗ trở thành nhóm nhạc quốc dân, Da LAB từng suýt rơi vào cảnh tan rã vì thiếu nợ. Chính vào lúc đó, ca khúc “Thanh xuân” ra đời và số tiền bản quyền, tiền cát-sê đi hát ca khúc này đã giúp cả nhóm trả được hết nợ và có thể đi tiếp con đường nghệ thuật bên nhau.

Bên cạnh đó, các chàng trai của Da LAB còn gây ấn tượng với tính cách hài hước với việc không ngần ngại thể hiện sự vui tính cùng “độ mặn” của mình trong việc chọc cười khán giả trên mạng xã hội, thậm chí sẵn sàng công khai cả giá cát-sê “có một không hai” của nhóm như: mời nhóm đi hát mà đưa ra các yêu cầu như: trang điểm, cạo râu, các thành viên tương tác với nhau khi hát, các thành viên tỏ ra thân thiết với nhau, giải thích tên nhóm…thì mỗi yêu cầu sẽ phải trả thêm 10 triệu đồng. Bởi vậy, Da LAB còn có biệt danh là nhóm hài quốc dân.

Mới đây, người hâm mộ bất ngờ trước thông tin Da LAB sẽ tan rã. Trên trang Fanpage chính thức của mình, Da LAB cũng chia sẻ dòng trạng thái nửa đùa nửa thật khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Theo đó, Da LAB trích lời nhắn của một fan hâm mộ nữ bày tỏ: “Tạm biệt Da LAB, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. Mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn. Em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa. Chờ anh nửa năm, để rồi nhận trái đắng như vậy. Album đặt rồi cũng không muốn lấy về nữa. Em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi. Chưa được 13 năm mà, anh có cần vội vã tan rã vậy không? Tạm biệt anh, cho em ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi bọn anh tái hợp, em không quay lưng đi nhưng em sẽ dừng lại”.

Trước thông tin này, các thành viên trong nhóm đã chính thức lên tiếng chia sẻ. Đại diện nhóm cho biết, dù rất tự hào về chuyến hành trình chung mà cả 4 thành viên cùng nhau gây dựng hơn 10 năm qua song trong thời gian tới, nhóm sẽ mở rộng nhiều hướng đi riêng. Cụ thể, vì mỗi người trong nhóm đều có sở thích, sở trường và định hướng khác nhau nên Da LAB sẽ linh hoạt bắt cặp và tách thành các nhóm nhỏ gồm hai thành viên để hoạt động. Với hướng đi này, Da LAB tin rằng các thành viên sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều màu sắc khác nhau, đồng thời phát triển bản thân và trau dồi thêm khả năng riêng của mình. Mặc dù vậy, cả nhóm đều thống nhất sẽ tiếp tục giữ gìn cái tên chung Da LAB nên bên cạnh các sản phẩm cá nhân và hướng đi riêng thì nhóm vẫn sẽ có những dự án âm nhạc chung quy tụ đầy đủ cả 4 thành viên.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thuc-hu-tin-don-nhom-da-lab-se-tan-ra-post452995.antd