Thực hư thông tin vụ đang đào đường ở Hà Nội thì 'đào được' 1 người đàn ông 'chui dưới lòng đất'

Mới đây, dư luận xôn xao câu chuyện, hình ảnh trên mạng xã hội Facebook về việc đang đào đường Tố Hữu thì phát hiện một người đàn ông ở độ sâu 2 mét dưới lòng đất.

Chiều 7/4, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh, câu chuyện về việc một nhóm công nhân đang đào đất tại đầu đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) khi đào xuống độ sâu 2 mét bất ngờ phát hiện một người đàn ông dưới lòng đất.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trước vụ việc trên, chiều 7/4 chúng tôi đã có mặt tại khu vực đầu đường Tố Hữu - Khuất Duy Tiến để tìm hiểu.

Theo quan sát, tại khu vực này đang thi công hầm chui Lê Văn Lương. Khu vực xảy ra sự việc trên cách ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương khoảng 100 mét.

Một số người dân buôn bán tại hiện trường cho biết, vào khoảng 15h20 chiều nay (7/4), một nhóm công nhân và máy xúc tiến hành đào đất cạnh mặt đường Tố Hữu với độ sâu khoảng 2 mét để tiến hành lắp đặt đường ống cống bằng bê tông.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khi máy xúc đào xuống độ sâu khoảng 2 mét, một nam công nhân đã đứng dưới độ sâu này để lấy mặt bằng đặt đường ống thì bất ngờ bị đất, đá vừa đào lên đè trúng.

"Lúc đó, công nhân bị đất đá đè trúng phủ kín người, không nhìn thấy đâu. Ít phút sau, máy xúc đào đất lên mới tìm thấy công nhân này...", một người dân tại hiện trường cho biết.

Theo một số người khác cho biết, sau khi bị đất đè trúng đã khiến công nhân bị thương và khoảng 20 phút sau được xe cứu thương đưa tới bệnh viện để thăm khám, điều trị.

May mắn vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

"May mắn công nhân này đội mũ bảo hộ lao động nên khi bị đất đè lên không nguy hiểm đến phần đầu, nhưng ở mặt có chảy máu...", một người dân chia sẻ.

Theo những người dân nơi đây cho biết, may mắn tại khu vực vực bị sạt lở khô ráo, không có nước, đất đào lên khô nên nam công nhân mới may mắn thoát nạn nếu đất ướt hoặc dưới nền có nước thì sẽ nguy hiểm.

Trước vụ việc trên, ông Nguyễn Đắc Long - Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, đã tiếp nhận được thông tin vụ việc trên. Hiện UBND phường đã yêu cầu Công an phường Trung Văn Trực tiếp xuống hiện trường xác minh, làm việc với chủ đầu tư làm rõ vấn đề trên.

Long Quyền

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thuc-hu-thong-tin-vu-dang-dao-duong-o-ha-noi-202104071953543528.html