Thực hư thông tin liên quân Mỹ tại Syria thả bom phốt pho trắng

Liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo đã sử dụng bom phốt pho trắng trong một cuộc tấn công nhằm vào khu vực ở tỉnh Dayr al-Zawr của Syria, truyền thông địa phương cho hay.

Hãng thông tấn Syria SANA dẫn nguồn tin địa phương cho biết, hôm qua 2/3, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện một cuộc tấn công ném bom phốt pho trắng vào vùng đất nông nghiệp của thị trấn Baghouz.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu và nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Washington hậu thuẫn tuyên bố rằng họ đang chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Baghouz – là nơi cuối cùng bị kiểm soát bởi tàn quân của nhóm khủng bố này. Vùng đất này cũng liên tục bị pháo kích trong những ngày qua và dự kiến sẽ sớm được giải phóng.

Thị trấn này nằm ở phía Đông sông Euphrates.

Hình ảnh cho thấy bom phốt pho trắng do liên quân Mỹ sử dụng nhằm vào một thị trấn ở Syria.

Hình ảnh cho thấy bom phốt pho trắng do liên quân Mỹ sử dụng nhằm vào một thị trấn ở Syria.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cái gọi là mục tiêu IS tại Syria kể từ tháng 9/2014 mà không có sự ủy quyền của Chính phủ Damascus hay Liên Hợp Quốc. Washington từ lâu đã cung cấp vũ khí và huấn lyện cho SDF – một liên minh chủ yếu là người Kurd – đồng thời coi đây là đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống IS.

Liên minh Mỹ trong một số trường hợp đã sử dụng phốt pho trắng – chất độc hóa học bị cấm toàn cầu – đối với một số vị trí khác nhau ở Syria, đặc biệt là tỉnh Dayr al-Zawr, khiến Damascus nhiều lần lên án.

Vào ngày 5/11 năm ngoái, máy bay chiến đấu Mỹ đã sử dụng bom phốt pho trắng tại Hajin, cách thủ phủ của tỉnh Dayr al-Zawr khoảng 110km về phía Đông, SANA cho biết.

Vào ngày 13/10, SANA cũng cho hay liên quân Mỹ đã thả bom phốt pho trắng vào Hajin. Ngày 8/9 trước đó, hai máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ đã tấn công một thị trấn Syria bằng bom phốt pho trắng.

Vào tháng 6 năm 2017, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cảnh báo rằng liên minh do Mỹ đứng đầu đang triển khai bom phốt pho trắng ở cả Iraq và Syria.

Hôm 1/3, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết trong một báo cáo rằng clo có khả năng được sử dụng trong vụ tấn công ở Douma của Syria vào tháng 4 năm 2018.

Việc sử dụng clo của những kẻ khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn là một thực tế đã được biết đến từ lâu, trong khi Chính phủ Syria đã phá hủy toàn bộ kho dự trữ hóa chất vào năm 2013.

Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây đã nhanh chóng đổ lỗi cho Damascus về vụ tấn công mà Chính phủ Syria đã bác bỏ mạnh mẽ.

Một tuần sau vụ tấn công này, Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa phối hợp nhằm vào các địa điểm và cơ sở nghiên cứu gần Damascus và Homs.

Syria và các đồng minh, bao gồm Nga và Iran, coi cuộc tấn công là một nỗ lực hỗ trợ những kẻ khủng bố.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuc-hu-thong-tin-lien-quan-my-tai-syria-tha-bom-phot-pho-trang-a424218.html