Thực hư thông tin CLB Sapporo của Nhật Bản muốn chiêu mộ Phan Văn Đức

Tiền vệ Phan Văn Đức của SLNA được cho là đang nhận được sự quan tâm của CLB Consadole Sapporo - đội bóng Nhật Bản mà Lê Công Vinh từng thi đấu. Tuy nhiên, khả năng Phan Văn Đức rời đội bóng xứ Nghệ vào thời điểm này là không nhiều.

Mới đây, truyền thông trong nước đưa tin câu lạc bộ Consadole Sapporo của Nhật Bản muốn có sự phục vụ của một cầu thủ Việt Nam ở mùa tới. Cụ thể, trang chủ đội bóng này đã từng đăng tải thông tin muốn tìm kiếm một phiên dịch viên tiếng Việt cho một cầu thủ Việt Nam của họ.

Điều này khiến nhiều luồng thông tin cho rằng Văn Lâm sẽ khoác áo đội chủ sân Hokkaido. Tuy nhiên, Văn Lâm rất giỏi tiếng Anh và bản thân thủ môn ĐT Việt Nam cũng đang rất hạnh phúc tại Muangthong United sau một mùa giải thi đấu hết sức ấn tượng.

Mặt khác, CLB Consadole Sapporo đang có một thủ môn ngoại quốc khác xuất sắc không kém trong đội hình của họ là Gu Sung Yun, người từng được gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc.

Phong độ ấn tượng của Phan Văn Đức tại Asian Cup 2019 khiến nhiều CLB Nhật Bản để mắt tới. Ảnh: AFC

Phong độ ấn tượng của Phan Văn Đức tại Asian Cup 2019 khiến nhiều CLB Nhật Bản để mắt tới. Ảnh: AFC

Theo nguồn tin từ Thái Lan, CLB này đang muốn chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh đến từ Việt Nam và Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức là hai cầu thủ được xếp vào diện có khả năng “xuất ngoại” cao.

Tuy nhiên, bầu Đức mới đây đã tuyên bố quyết định giữ Văn Toàn cũng như hàng loạt gương mặt khác ở lại chinh chiến cùng Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2020.

Trường hợp khả thi nhất chính là Phan Văn Đức. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1996 vẫn còn hai năm hợp đồng với SLNA. Tiền vệ của SLNA cũng vừa mới trở lại sau chấn thương nên khả năng ra nước ngoài thi đấu là không cao.

Mặc dù sau Asian Cup 2019, Phan Văn Đức từng tiết lộ có nhiều đội bóng Nhật Bản đánh tiếng muốn chiêu mộ anh về đầu quân. Tuy nhiên, đến thời điểm này, CLB Sapporo hay các đội bóng đó chưa một lần làm việc chính thức bằng văn bản với CLB SLNA.

Bản thân Phan Văn Đức cũng chia sẻ với PV Báo Nghệ An nguyện vọng một ngày nào đó được ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, cầu thủ người Yên Thành cũng khẳng định, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để anh thi đấu cho một đội bóng nào khác ngoài SLNA.

Như vậy người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể yên tâm rằng Phan Văn Đức sẽ tiếp tục khoác áo SLNA thi đấu tại V.League 2020. Mùa giải tới, anh cùng với Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tuấn Tài, Hoàng Văn Khánh và thủ mon Văn Hoàng được kỳ vọng sẽ là những cánh chim đầu đàn.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thuc-hu-thong-tin-clb-sapporo-cua-nhat-ban-muon-chieu-mo-phan-van-duc-260065.html