Thực hư thông tin Arập Xêút bị nã tên lửa đạn đạo từ Yemen?

Lực lượng phiến quân Houthi đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung vào Arập Xêút vào tối 30-11, Đài Masirah TV có trụ sở tại Yemen đưa tin.

Một tên lửa của lực lượng phiến quân Houthi được phóng đi

Một tên lửa của lực lượng phiến quân Houthi được phóng đi

Theo Đài Masirah TV, tên lửa đạn đạo được bắn đi từ miền Bắc Yemen và đánh trúng mục tiêu đã định ở Arập Xêút.

Tuy nhiên, quân đội Arập Xêút đã công bố đoạn video cho thấy các lực lượng của nước này đã bắn hạ tên lửa trước khi nó đến mục tiêu.

Các thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Đầu tháng này, lực lượng phòng không Arập Xêút tuyên bố đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo được bắn từ Yemen về phía đông bắc Thủ đô Riyadh của Arập Xêút.

Al Jazeera đưa tin, nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên, cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa Burkan 2-H từ biên giới Arập Xêút -Yemen trước khi tên lửa bị đánh chặn.

Hoàng Cường (Theo Al-Masdar News/Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/thuc-hu-thong-tin-arap-xeut-bi-na-ten-lua-dan-dao-tu-yemen/749893.antd