Thực hư tên lửa mới: 'Nóng' đáp trả trực diện Mỹ - Iran

Iran cho biết họ sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa để phát triển lực lượng quốc phòng và phản đối việc coi điều này là một hành vi vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Điều này theo sau các cáo buộc của Mỹ rằng Tehran đã thử nghiệm một tên lửa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Bảy đã lên án điều ông gọi là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015.

"Các vụ thử tên lửa ... được thực hiện theo chương trình phòng vệ và răn đe, và chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động này", hãng tin bán chính thức Tasnim dẫn lời Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Iran.

Mỹ đang hết sức lo ngại chương trình phát triển tên lửa của Iran. (Nguồn: AFP/IRANIAN ARMY OFFICE)

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và thử nghiệm tên lửa. Hoạt động này nằm ngoài khuôn khổ đàm phán hạt nhân và là một phần trong an ninh quốc gia của chúng tôi – điều chúng tôi sẽ không yêu cầu sự cho phép của bất kỳ nước nào", Tướng Shekarchi nói.

Ông không xác nhận hay phủ nhận có phải Iran đã thử nghiệm một tên lửa mới hay không.

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton đã tweet: "Iran vừa thử nghiệm một tên lửa đạn đạo ... có khả năng tiếp cận Israel và châu Âu. Hành vi khiêu khích này không thể bỏ qua được."

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cũng cho biết, các tên lửa Iran hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, và cho biết thêm: "Không có nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an nghiêm cấm chương trình tên lửa và các vụ thử tên lửa của Iran."

Nghị quyết 2231của Hội đồng Bảo an đề cập đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ, trong đó, Tehran đồng ý kiềm chế chương trình làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nghị quyết này nói rằng Iran được "kêu gọi" để kiềm chế tối đa tám năm việc phát triển tên lửa đạn đạo có thể mang theo vũ khí hạt nhân.

Iran đã nhiều lần nói rằng chương trình tên lửa của họ hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và phủ nhận rằng tên lửa của họ có khả năng gắn theo các đầu đạn hạt nhân, hay nước này có ý định phát triển vũ khí hạt nhân thông qua làm giàu urani.

Vào tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tuyên bố áp đặt trừng phạt vào Tehran. Ông Trump cho biết thỏa thuận này không hoàn thiện vì nó không giới hạn chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như việc nước này hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm ở Syria, Yemen, Lebanon và Iraq.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuc-hu-ten-lua-moi-nong-dap-tra-truc-dien-my-iran-20181203100906577.htm