Thực hư radar JY-27 Trung Quốc bị F-35I Israel tiêu diệt

Hiện đang xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về việc radar cảnh báo sớm JY-27 do Trung Quốc sản xuất trong Quân đội Syria có bị F-35I phá hủy hay không.

Vào ngày 20/1/2019, Không quân Israel đã mở chiến dịch tấn công vào khu vực ngoại vi thủ đô Damascus của Syria ngay thời điểm giữa trưa, mặc dù mục tiêu là lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhưng Quân đội Syria cũng phải hứng chịu tổn thất không nhỏ về cả người lẫn trang bị.

Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International của Israel sau đó đã cho công bố một bức ảnh ghi lại kết quả trận không kích do máy bay tiêm kích nước này tiến hành, trong đó có chú thích là một dàn radar cảnh báo sớm JY-27 do Trung Quốc sản xuất đang phục vụ trong biên chế Quân đội Syria đã bị phá hủy.

Ảnh vệ tinh của ImageSat International chú thích đài radar cảnh báo sớm JY-27 đã bị phá hủy

Đặc biệt hơn mới đây vào hôm 23/2, Bộ Quốc phòng Israel còn ra tuyên bố chính thức, khẳng định rằng các cuộc tấn công diễn ra trong ngày 20/1 có cả sự góp mặt của chiếc tiêm kích tàng hình F-35I Adir.

Chiến đấu cơ thế hệ 5 của Israel đã bay xâm nhập vào trong không phận Syria và dùng bom dẫn đường để tiêu diệt đài radar cảnh giới trên, trong khi tốp F-15I Ra'am và F-16I Sufa chỉ phóng tên lửa hành trình đối đất Delilah từ không phận Lebanon.

Đài radar cảnh báo sớm JY-27 trong biên chế lực lượng phòng không Syria

Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể nào chứng minh thực sự đài radar cảnh báo sớm JY-27 của phòng không Syria có bị tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel tiêu diệt như tuyên bố của Bộ quốc phòng nước này hay không.

Trước đây, Ixrael cũng tuyên với đòn tấn công phá hủy tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1, có hình ảnh trực tiếp từ máy bay không người lái cảm tử Harop tại khoảnh khắc nó lao vào mục tiêu, sau đó là ảnh hiện trường chi tiết về thiệt hại, đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng Israel chưa đưa ra thêm điều gì để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Có thực sự đài radar cảnh báo sớm JY-27 của Syria đã bị tiêm kích F-35I Israel tiêu diệt?

Trong khi chờ đợi những diễn biến mới có tính xác thực cao hơn thì báo chí Trung Quốc đã vào cuộc bình luận sự kiện trên, họ cho rằng nếu thực sự radar JY-27 bị tấn công thì chứng minh một điều rằng Không quân Israel rất ngại tính năng của nó nên đã phải lập kế hoạch phá hủy bằng được.

Ngoài ra chức năng của JY-27 chỉ là cảnh giới, nó không thể dẫn đường cho tên lửa phòng không nên dĩ nhiên việc nó bị phá hủy là điều dễ hiểu, nhất là khi phòng không Syria vốn có truyền thống chủ quan và chưa thực sự chú trọng đề ra đầy đủ biện pháp bảo vệ.

Bên cạnh đó, thậm chí một số trang tin còn nghi ngờ rằng có thực sự phòng không Syria được trang bị radar JY-27 trong biên chế hay không.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/thuc-hu-radar-jy-27-trung-quoc-bi-f-35i-israel-tieu-diet-3375299/