Thực hư những dự án 'bánh vẽ' của Tập đoàn Trường Tiền

Theo lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền, những dự án như Khu nghỉ dưỡng spa cây Bồ Đề, Sky Garden Định Công… đều được góp cổ phần để thực hiện dự án.

Vừa qua, nhiều thông tin xuất hiện về những dự án như Khu nghỉ dưỡng spa cây Bồ Đề, Sky Garden Định Công của Tập đoàn Trường Tiền được coi là “bánh vẽ” nhằm để đánh bóng tên tuổi của mình. Sự việc này khiến dư luận quan tâm và có những ý kiến trái chiều.

Để làm rõ sự việc này, PV đã liên hệ và làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền để tìm hiểu và làm rõ mọi thông tin. Qua trao đổi, ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch tập đoàn Trường Tiền hết sức bức xúc trước những thông tin này. Theo ông Trình, 2 dự án trên đều được tập đoàn ký hợp đồng hợp tác, thu xếp vốn để đầu tư và tiếp tục triển khai dự án. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng spa cây Bồ Đề tập đoàn đã góp vốn 65%, dự án Sky Garden Định Công tập đoàn đã góp vốn 40%.

Khu nhà điều hành và trưng bày của dự án spa cây Bồ Đề được chủ đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Theo tìm hiểu của PV, dự án Khu nghỉ dưỡng spa cây Bồ Đề được xây dựng tại địa chỉ xã Sơn Đồng, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội với diện tích 103.470,5 m2 do Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đồng Mô làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng số vốn đầu tư 440,747 tỷ đồng.

Ngày 15/5/2018, Tập đoàn Trường Tiền đã ký hợp đồng góp vốn và thu xếp vốn đầu tư (tương đương với 65%) để tiếp tục thực hiện dự án. Đối với dự án này, Tập đoàn Trường Tiền bắt đầu triển khai cùng với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô. Hiện tại, Tập đoàn Trường Tiền đang bắt tay vào thi công một số các công trinh như cải tạo nhà điều hành và khu trưng bày sản phẩm. Còn phần thực hiện dự án do mực nước hồ Đồng Mô lên cao nên Tập đoàn Trường Tiền đang đợi nước rút để bắt đầu thi công.

Hiện tại mực nước trong hồ Đồng Mô lên cao nên chủ đầu tư đang đợi nước rút để thi công.

Đối với dự án dự án Sky Garden Định Công là do Công ty TNHH Định Công là chủ đầu, dự án nằm ở số 12 ngõ 115 phố Định Công, phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), với tổng diện tích dự án 7.000 m2. Dự án có quy mô 28 tầng, 1 tầng kỹ thuật, 1 tầng mái, 2 tầng hầm. Tập đoàn Trường Tiền đã góp vốn 40% để thực hiện dự án. Đối với dự án này, Công ty Cổ phần Báo chí Truyền thông Min Group sở hữu 55%. Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Báo chí Truyền thông Min Group đã chuyển nhượng 40% dự án cho Công ty cổ phần Địa ốc C&T. Tiếp đó, đến ngày 2/8/2018, Tập đoàn Trường Tiền đã nhận 20% dự án từ Công ty Cổ phần Địa ốc C&T. Ngoài ra, Công ty cổ phần địa ốc C&T ủy quyền 20% dự án Sky Garden Định Công cho Tập đoàn Trường Tiền làm đại diện quản lý phần vốn góp. Như vậy, Tập đoàn Trường Tiền đang quản lý và đại diện 40% phần vốn góp tại dự án Sky Garden Định Công.

Đối với dự án Hồ Khuôn Thần (Lục Ngạn, Bắc Giang), ngày 23/12/2017, Tập đoàn Trường Tiền đã tổ chức buổi lễ “Giới thiệu tiềm năng du lịch Hồ Khuôn Thần Lục Ngạn - Bắc Giang”. Trong thời gian tới, Tập đoàn Trường Tiền có chủ trương sẽ xin UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép để nghiên cứu thực hiện dự án này. Dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần mang lại cơ hội quảng bá các thế mạnh của tỉnh Bắc Giang về mọi nguồn lực thông qua lượng khách du lịch trong và ngoài nước, là cơ hội giao lưu mua bán hàng hóa, gia tăng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong vùng.

Dự án Sky Garden Định Công đang được Tập đoàn Trường Tiền khảo sát và đưa vào tiếp tục thực hiện sau khi quản lý và đại diện 40%.

“Những thông tin không đúng vừa qua về các dự án Khu nghỉ dưỡng spa cây Bồ Đề hay Sky Garden Định Công đã ảnh hưởng đến tập đoàn. Đây là những dự án mà tập đoàn góp vốn - thu xếp vốn để cùng thực hiện trước khi mà kỷ niệm 10 năm thành lập thì không thể coi đó là “bánh vẽ” mà chúng tôi đưa ra. Hiện tại, với 2 dự án trên, tập đoàn chúng tôi đang bắt đầu triền khai tiếp”, ông Trình cho hay.

Trước những thông tin xuất hiện không đúng, ông Lê Khánh Trình mong muốn nhà đầu tư, các đối tác luôn tin tưởng tập đoàn để cùng phát triền.

Những năm qua, Tập đoàn Trường Tiền đang nổi lên là một tập đoàn đa nghành nghề hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng - xây lắp, phân phối bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc, kinh doanh bất động sản, tài chính - bảo hiểm, sản xuất bia rượu - nước giải khát, mua bán sát nhập doanh nghiệp.

Hiện tại Tập đoàn Trường Tiền đặt ra mục tiêu là trong vòng 5 năm tới sẽ sở hữu và điều hành ít nhất 35 doanh nghiệp với mục tiêu 1 tỷ USD.

Ngọc An

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/thuc-hu-nhung-du-an-banh-ve-cua-tap-doan-truong-tien-d70806.html