Thực hư mối quan hệ 'sứt mẻ' giữa Ngọc Anh 3A và nhạc sĩ Phú Quang

Hơn 1 năm trước, nhạc sĩ Phú Quang từng tuyên bố các liveshow của ông từ nay về sau sẽ không có Ngọc Anh. Lý do là bởi phía cựu thành viên nhóm nhạc 3A bỗng nhiên 'hét' giá cát-sê lên gấp đôi, tức là từ 5.000 USD lên đến 10.000 USD. Trong khi nhạc sĩ cho rằng, với mức cát-sê cũ 5.000 USD/đêm diễn mà ông trả cho Ngọc Anh đã cao hơn nhiều 'ngôi sao' khác tham gia trong chương trình của mình. Vì thế, ông không thể trả cao hơn nữa, làm vậy cũng sẽ khiến các ca sĩ khác trách ông không trân trọng họ.

Thời điểm đó, Ngọc Anh chọn cách im lặng, không lên tiếng thanh minh hay giải thích gì bởi cô cho rằng việc đôi co với một người mà mình rất yêu quý và trân trọng như nhạc sĩ Phú Quang sẽ làm tổn thương ông. Vụ ồn ào này từng khiến dư luận xôn xao bàn tán không ngớt suốt một thời gian dài. Cũng từ bấy đến nay, Ngọc Anh không còn xuất hiện trong các đêm nhạc Phú Quang. Mối quan hệ tình nghĩa lâu năm giữa cô và nhạc sĩ “Em ơi Hà Nội phố!” bị đồn là đã sứt mẻ nghiêm trọng, thậm chí cả hai không thể nói chuyện lại với nhau. Cho tới gần đây, khi Ngọc Anh bất ngờ tiết lộ về kế hoạch về nước thực hiện 2 đêm liveshow riêng diễn ra vào tối 24 và 25-8 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, nhiều người bất ngờ khi biết nhạc sĩ Phú Quang sẽ đồng hành cùng cô trong lần trở về này.

Theo đó, 2 đêm liveshow riêng của Ngọc Anh có chủ đề là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang – “Mùa thu giấu em”. Tại đây, nhạc sĩ Phú Quang sẽ xuất hiện trên sân khấu, tự tay đệm đàn piano cho cô hát một số ca khúc của mình. Trước sự tò mò của mọi người về mối quan hệ “gương vỡ lại lành” giữa mình và Ngọc Anh, nhạc sĩ Phú Quang thẳng thắn bộc bạch, giọng ca sinh năm 1975 đã xin lỗi ông. Sau lời xin lỗi đó, mối quan hệ giữa hai chú cháu trở lại bình thường.

Nhạc sĩ Phú Quang vẫn dành cho Ngọc Anh tình cảm quý mến đặc biệt

Nhạc sĩ Phú Quang vẫn dành cho Ngọc Anh tình cảm quý mến đặc biệt

Nói thêm về lần tái hợp này, nhạc sĩ của những khúc tình ca nổi tiếng thẳng thắn tâm sự, ông xe Ngọc Anh như con cháu trong nhà nên không để bụng. Vả lại, ông vẫn nghĩ chẳng có ai nổi tiếng đến mức mình phải lụy họ, trong khi Ngọc Anh đã hiểu nguồn cơn của sự ồn ào và xuống nước xin lỗi ông, nên ông sẵn sàng vui vẻ bỏ qua chuyện cũ. Về phía Ngọc Anh, sau ồn ào không đáng có kể trên, cô sợ nhạc sĩ Phú Quang giận nên ban đầu không dám trực tiếp liên hệ để nói lời xin lỗi ông mà phải nhờ một người bạn thân, được ông quý mến đứng ra làm “thuyết khách”, gửi lời xin lỗi của cô tới ông.

Nhạc sĩ nửa đùa nửa thật rằng, Ngọc Anh còn gửi ông một hộp quà rất to kèm theo lời xin lỗi. Sau khi “dò” ý thấy nhạc sĩ Phú Quang đã nguôi giận và sẵn sàng tha lỗi cho mình, cô mới dám nhấc điện thoại gọi cho ông để trực tiếp nói lời xin lỗi, để rồi thở phào khi nghe ông nói sẵn lòng bỏ qua mọi chuyện. Với Ngọc Anh thì nhạc sĩ Phú Quang không chỉ là bậc tiền bối đi trước mà còn là người thầy mà cô vô cùng trân quý.

Ngọc Anh từ lâu vẫn được xem là "linh hồn" trong các đêm nhạc Phú Quang

Vốn là người khái tính và cũng rất thẳng tính, nhạc sĩ Phú Quang không ngần ngại bày tỏ, khi nhận lời tham gia vào liveshow của Ngọc Anh, không chưa nhắc gì đến chuyện cát-sê mà để cô tự trả bao nhiêu thì trả. Dĩ nhiên, ông không cần và chưa bao giờ “hét” giá cát-sê bởi nếu nói ra thì ông tin rằng, có khi người mời mình lại…chạy mất, kể cả Ngọc Anh.

Nhạc sĩ Phú Quang kể, ông phát hiện ra năng lực của Ngọc Anh khi tên tuổi của cô chưa có gì ghê gớm cả, chỉ là thành viên trong nhóm nhạc 3A. Khi ấy, chính Ngọc Anh còn ngạc nhiên khi được ông mời hát. Còn ông thì tin rằng, ông sẽ giúp cô bộc lộ được hết năng lực và năng lượng trong giọng hát, vượt ra khỏi một nhóm nhạc. Cứ như vậy, ông trao cho cô nhiều cơ hội xuất hiện như “át chủ bài” trong các đêm nhạc riêng của mình. Còn khán giả thì từ không mấy để ý đến tên của Ngọc Anh trên băng rôn giới thiệu các đêm nhạc của ông, tới chỗ chờ mong gặp lại cô như giọng hát “đinh” không thể thiếu trong các chương trình riêng mà ông tổ chức.

Cũng theo nhạc sĩ Phú Quang, ông đã gắn bó với Ngọc Anh một thời gian khá lâu, hiểu được cả cách hát lẫn tính nết của giọng hát mà ông xem như học trò. Ngọc Anh trong mắt ông là một người nói nôm na là “phổi bò” nhưng thẳng tính và tốt tính. Một trong những điều khiến ông hài lòng với cô học trò này là luôn hát rất cảm xúc và hát hết mình. Mỗi lần giao cho cô hát sáng tác của mình, ông gần như không phải băn khoăn về việc cô sẽ hát thế nào, xử lý ca khúc ra sao, cũng chẳng yêu cầu cô phải tập luyện nhiều. Lý do như lời nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ là bởi ông rất tin ở cô, từ cách chọn bài đến cách hát.

Ngọc Anh tìm thấy hạnh phúc bên người chồng Tây hiện tại

Không chỉ gắn bó với ông trong âm nhạc, Ngọc Anh cũng thường chia sẻ và xin lời khuyên từ ông khi vấp phải biến cố trong đời sống riêng. Nhạc sĩ Phú Quang cho rằng, cô hát hay hơn, hát hết lòng hơn, nhiều cảm xúc và trải nghiệm hơn có lẽ cũng bởi trải qua những sóng gió và nhiều đau đớn trong chuyện tình cảm. Ông vẫn cho rằng, con người ta khi trải qua những trắc trở, đau khổ thì đời sống nội tâm sẽ sâu sắc hơn.

Bản thân Ngọc Anh khi phải đối diện với cuộc hôn nhân đầu tan vỡ đã từng tâm sự với ông rằng cô rất buồn. Chỉ tới khi gặp và nên duyên với người chồng ngoại quốc hiện tại, cô mới lấy lại được nụ cười và niềm tin vào tình yêu. John Gallander - người chồng của Ngọc Anh theo như lời kể của nhạc sĩ Phú Quang là một anh chàng trí thức, từng trải, có suy nghĩ rất văn minh và trân trọng cô. Ông cũng tin rằng, sau những biến cố không mong muốn, trở lại với cuộc sống tràn ngập tình yêu, Ngọc Anh sẽ hát xúc động và say đắm hơn trong liveshow riêng sắp tới.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/thuc-hu-moi-quan-he-sut-me-giua-ngoc-anh-3a-va-nhac-si-phu-quang/816330.antd