Thực hư mâu thuẫn trong OPEC+ vẫn chưa được giải quyết

Theo một tuyên bố chính thức từ UAE, mâu thuẫn về hạn ngạch sản xuất dầu trong OPEC+ vẫn chưa được giải quyết.

Điều này không có nghĩa là mâu thuẫn giữa Ả Rập Xê-út và UAE không có bất cứ tiến triển nào. Tuy nhiên, các yêu cầu về hạn ngạch sản xuất của UAE có thể dẫn đến việc các nhà sản xuất khác không hài lòng với mức cơ sở của họ và cũng yêu cầu tăng sản lượng.

Trước đó, các nguồn tin giấu tên nói với Reuters và Energy Intelligence rằng UAE và Ả Rập Xê-út đã giải quyết được tình trạng bế tắc kéo dài gần hai tuần về mức sản lượng cơ bản đang cản trở một thỏa thuận về nguồn cung dầu và một thỏa thuận đã được ký kết.

Tuy nhiên, Bộ năng lượng UAE nói rằng, thỏa thuận như vậy vẫn chưa được ký kết với OPEC+.

"Chúng tôi lưu ý tới các bản tin truyền thông gần đây rằng một thỏa hiệp đã đạt được giữa UAE và các bên trong OPEC+ về thỏa thuận nguồn cung dầu tương lai. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng UAE vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào với OPEC+. Các cuộc thảo luận và tham vấn giữa các bên liên quan đang diễn ra", Bộ Năng lượng UAE cho hay.

Trước đó, nhiều dấu hiệu đều cho thấy một thỏa thuận đã thực sự đạt được giữa Ả Rập Xê-út và UAE, ít nhất là trên phương diện tinh thần. Giới quan sát cho rằng một thỏa thuận chính thức sẽ được ký kết tại cuộc họp OPEC+ tiếp theo.

Phó giám đốc chi nhánh Dubai thuộc hãng nghiên cứu năng lượng Energy Intelligence, bà Amena Bakr tiết lộ, sau khi UAE đòi hỏi tăng hạn ngạch sản xuất, một nguồn tin giấu tên từ Iraq đã nói rằng nước này cũng sẽ tìm cách điều chỉnh tăng mức cơ sở và các thành viên OPEC+ khác cũng có thể làm theo.

Hồi đầu tháng này, UAE đã chặn một thỏa thuận về việc OPEC+ muốn tăng sản lượng dầu từ tháng 8, nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào việc điều chỉnh hạn mức cơ sở "không công bằng" đối với UAE từ năm 2018.

UAE có năng lực sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày, nhưng sản lượng thực tế của họ bị giới hạn ở mức 2,59 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2020, tăng lên 2,74 triệu trong năm nay.

Kế hoạch cắt giảm sản lượng của UAE được thực hiện vào năm 2018 khi công suất tối đa đat 3,2 triệu thùng/ngày. Sau đó, các dự án mở rộng khai thác khiến sản lượng dầu tăng và nước này muốn thiết lập lại mức cơ bản lên khoảng 3,8 triệu thùng/ngày.

UAE được cho là đã đồng ý với Ả Rập Xê-út để giảm mức cơ sở xuống 3,65 triệu thùng/ngày, theo Energy Intelligence.

Thời điểm tổ chức cuộc họp OPEC+ tiếp theo vẫn chưa được tiết lộ.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/thuc-hu-mau-thuan-trong-opec-van-chua-duoc-giai-quyet-617640.html