Thực hư lý do Ukraine bất ngờ tái điều tra vụ án 'dính dáng' con trai cựu Phó TT Mỹ

Vụ việc xung quanh cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump tiếp tục có các diễn biến mới.

Tờ USA đưa tin, hôm thứ sáu (4/10), một quan chức cấp cao trong ngành luật pháp Ukraine cho hay, văn phòng của ông sẽ xem xét một cuộc điều tra nhằm vào người chủ công ty khí đốt tự nhiên có quan hệ với con trai cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cụ thể, theo Bộ trưởng Tư pháp Ruslan Ryaboshapka, việc xem xét là một phần trong quá trình kiểm toán có quy mô rộng hơn bao gồm ít nhất 15 cuộc điều tra lớn trong quá khứ - hiện đã bị những người tiền nhiệm của ông đóng hồ sơ hoặc bãi bỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ảnh: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ảnh: Getty)

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ vừa khởi xướng một cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Donald Trump liên quan tới một cuộc điện đàm giữa ông với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump bị cáo buộc đã dùng khoản viện trợ quân sự trị giá nhiều triệu USD dành cho Ukraine làm điều kiện để yêu cầu Tổng thống Zelensky tiến hành điều tra về con trai ông Biden, Hunter Biden.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ryaboshapka nhấn mạnh, quyết định xem xét lại các vụ án không đặc biệt có liên hệ với thời gian ông Hunter Biden đảm nhiệm vai trò trong hội đồng quản trị công ty Burishma hay các lời buộc tội từ phía Tổng thống Trump và luật sư Rudolph Giuliani. Burisma là tập đoàn khí đốt tự nhiên tư nhân lớn nhất tại Ukraine và từng bị chính quyền Kiev điều tra. Ông Trump cho rằng, hai cha con ông Biden đã gây áp lực lên Ukraine để dừng các hoạt động điều tra Burisma.

Năm 2016, Bộ trưởng tư pháp trước đây của Ukraine Yuriy Lutsenko đã đóng vụ điều tra rửa tiền và trốn thuế liên quan tới người chủ của Burisma là Mykola Zlochevsky. Vụ việc không nhằm vào Hunter Biden. Ngoài ra, cũng không có bằng chứng cho thấy ông Joe Biden từng ép chính quyền Ukraine phải bãi nhiệm Viktor Shokin. Là một cựu Bộ trưởng Tư pháp, ông Shokin bị các tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, cũng như các điều tra viên chống tham nhũng tại Ukraine – đánh giá là một trở ngại cho quá trình cải cách của quốc gia này.

Theo ông Ryaboshapka, kế hoạch kiểm toán được thiết lập kể từ khi ông nhậm chức vào một tháng trước. Cuộc họp báo hôm thứ sáu là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông trong vai trò mới.

Tờ USA Today cũng dẫn lời ông Vitali Kasko, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine cho biết, một lời khai gần đây của cựu Bộ trưởng Shokin mà văn phòng luật sư Giuliani đưa ra rằng, ông bị sa thải vào năm 2016 vì dẫn đầu "một cuộc điều tra tham nhũng diện rộng" vào công ty Burisma – là không đúng.

"Ông Shokin không phải là một nhân vật đáng tin cậy", ông Kasko nhấn mạnh.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuc-hu-ly-do-ukraine-bat-ngo-tai-dieu-tra-vu-an-dinh-dang-con-trai-cuu-pho-tt-my-20191005013013421.htm