Thực hư 'đinh tặc' xuất hiện trên cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Theo Chánh văn phòng Ban ATGT Hải Phòng, hiện tại chưa thể khẳng định có việc rải đinh trên tuyến đường này hay không mà phải chờ kết quả điều tra của lực lượng chức năng.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh và kèm thông tin việc người dân phát hiện có nhiều đinh sắt (loại 6cm) rải trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (TP. Hải Phòng) khiến nhiều phương tiện lưu thông qua cây cầu này hoang mang trước tình trạng “đinh tặc” xuất hiện.

Hình ảnh nhiều đinh rơi loại 6cm rơi trên mặt cầu vượt biển dài nhất Việt Nam khiến mọi người hoang mang. Ảnh: FB

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra. Đại diện đơn vi này cho hay, trong trường hợp có tình trạng "đinh tặc" xuất hiện ở cây cầu này, đơn vị sẽ phối hợp với Công an quận Hải An và Công an huyện Cát Hải vào cuộc điều tra, xử lý.

Trả lời PV, ông Nguyễn Văn Luyến - Chánh văn phòng Ban ANGT Hải Phòng - thông tin, khi nắm được vụ việc, Ban An toàn giao thông Hải Phòng đã đề nghị Công an huyện Cát Hải, Công an quận Hải An vào cuộc xác minh vụ việc và đến hiện tại chưa thể khẳng định có việc rải đinh trên tuyến đường này hay không mà phải chờ kết quả điều tra của lực lượng chức năng mới có thể kết luận chính xác.

Hiện tại chưa thể khẳng định trên cây cầu này có hiện tượng đinh tặc hay không mà phải chờ vào kết luận của cơ quan chức năng

Cũng theo Chánh văn phòng Ban ATGT Hải Phòng, kết luận có “đinh tặc” trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện ở thời điểm này là vội vàng vì những chiếc đinh rơi trên đường là những chiếc đinh thành phẩm, cũng có thể do một đơn vị nào đó trong lúc vận chuyển bị rơi ra đường. Nếu những chiếc đinh trên là đinh chế thì mới có thể khẳng định chính xác có hiện tượng rải đinh hay không.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thuc-hu-dinh-tac-xuat-hien-tren-cay-cau-vuot-bien-dai-nhat-viet-nam-20181122163854921.htm