Thực hư điểm thi THPT bất thường của thí sinh trường chuyên Lạng Sơn

Sau thông tin điểm thi THPT bất thường ở Hà Giang, Sơn La, mới đây dư luận lại xôn xao về thông tin điểm thi THPT của một số thí sinh ở Lạng Sơn có dấu hiệu bất thường.

Để rộng đường dư luận, Dân Việt đã làm việc với lãnh đạo trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn - nơi có một số học sinh có điểm thi cao đột biến trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Trao đổi với PV, bà Phan Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An cho biết: "Sáng nay (18.7) tôi mới nhận được một số thông tin phản ánh".

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, 1 học sinh của trường là em N.N.H - học lớp không chuyên của trường THPT chuyên Chu Văn An có điểm thi cao đột biến so với kết quả học bình thường. Nhiều người bình luận rằng “H là một học sinh đến lớp chỉ để ngủ, chểnh mảng học hành, điểm bình thường trên lớp cũng chỉ ở mức 5, 6,7” (?)

Tuy nhiên, kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa rồi của H lại rất cao, thậm chí cao hơn nhiều bạn học các lớp chuyên (lớp nâng cao).

Về vấn đề này, bà Hạnh cho biết: "Em N.N.H là học sinh lớp 12 khối không chuyên Trường THPT chuyên Chu Văn An. Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, N.N.H có điểm thi cụ thể từng môn như sau: Toán: 9.00; Văn: 8.75; Sử: 1.75; Địa: 4.50; Giáo dục công dân: 5.50; Tiếng Anh: 9.40; KHXH: 3.92".

Theo đánh giá của bà Hạnh, H là học sinh của lớp không chuyên có học lực khá trong cả 3 năm học cấp 3. Cụ thể, trung bình môn của H lớp 10 là 7,4, lớp 11 là 7,6 và lớp 12 là 7,5 điểm. Bình thường trên lớp H học khá các môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn.

Riêng năm lớp 12, H đạt kết quả môn Toán là 7,4 điểm, môn Tiếng Anh là 7,2 và môn Ngữ văn là 7,2.

Cũng theo bà Hạnh: "Học lực giữa các em học chuyên và không chuyên không chênh nhau là mấy vì ngay từ đầu vào, các học sinh khối không chuyên cũng có mức điểm đầu vào sát với các bạn lớp chuyên. Nhiều học sinh lớp không chuyên của trường có học lực rất tốt, thậm chí đã có em đi thi đạt giải Ba kỳ thi học Học sinh giỏi quốc gia. H chưa từng được chọn vào đội tuyển để đi thi học sinh giỏi huyện, tỉnh và quốc gia vì sức học em chỉ ở mức khá".

"Theo quy định, mỗi năm nhà trường chỉ có 15 chỉ tiêu tham dự đội tuyển học sinh giỏi. Đó là những học sinh phải thực sự đam mê và có năng lực tốt", vị hiệu trưởng cho biết.

Bà Hạnh cung cấp thêm, trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, nhà trường đã cho các học sinh thi thử theo quy định của Sở GD-ĐT và kết quả thi thử của H đạt điểm trung bình khá.

"Về điểm thi tốt nghiệp THPT của H, tôi không bình luận gì thêm, các em có cố gắng sẽ có kết quả tốt. Điểm trung bình lúc học như thế và điểm thi cao hơn là chuyện bình thường”, bà Hạnh đánh giá.

Chang Liễu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thuc-hu-diem-thi-thpt-bat-thuong-cua-thi-sinh-truong-chuyen-lang-son-896057.html