Thực hư chuyện về người bị loại ở SEA Games 26

Bị loại trước khi đi SEA Games 26 khiến Ngọc Anh buồn, rất buồn. Thực hư chuyện anh bị loại là như thế nào?

- Bị loại trước khi đi SEA Games 26 (2011) khiến Ngọc Anh buồn, rất buồn. Câu chuyện này đã diễn ra được một thời gian dài nhưng thực hư việc anh bị loại là như thế nào?

Cùng lứa với Trọng Hoàng, Hồng Việt, Văn Bình, Nguyễn Ngọc Anh là một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá xứ Nghệ. Cầu thủ người Quỳnh Lưu sớm khẳng định được tài năng của mình khi mới 15 tuổi. Lúc đó, Ngọc Anh là cầu thủ duy nhất cùng lứa của SLNA được gọi vào đội tuyển U17 Việt Nam tham dự giải U17 châu Á.

Sau đó cái tên Ngọc Anh luôn được gọi vào đội tuyển các lứa U17, U18, U20, U22. Có thể nói anh là cầu thủ có thâm niên ăn cơm đội tuyển nhiều nhất so với các cầu thủ cùng lứa ở lò Sông Lam Nghệ An.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26, Ngọc Anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trên hàng công của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vào phút cuối HLV Falko Goetz đã gạch tên cầu thủ xứ Nghệ trong danh sách đi Indonesia trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Các phương tiện thông tin đại chúng khi đó đã cho rằng tiền đạo người Nghệ An bị kỷ luật nhưng thực chất không phải như vậy.

Nguyễn Ngọc Anh (SLNA)

Ngọc Anh chia sẻ: “Trước khi được gọi triệu tập thì em và các đồng đội đang trong kỳ nghỉ theo chế độ của CLB SLNA được khoảng 10 ngày. Đối với một cầu thủ thì khoảng thời gian nghỉ đó muốn tập lại cần phải tập nhẹ, từ thấp lên cao đằng này HLV Falko Goetz cho tập luôn ở cường độ rất cao khiến em và các đồng đội bị ngợp”.

Đối với một cầu thủ khi rời xa sân cỏ trong khoảng một tuần, khi trở lại cần phải có thời gian để thích nghi với trái bóng và sức bền chứ không thể tập luyện với cường độ cao. Ngay cả những cầu thủ thường xuyên thi đấu tập luyện, khi tập luyện cũng cần vận động nhẹ để tránh chấn thương.

Và Ngọc Anh không phải là một ngoại lệ, nên anh đã không đáp ứng được giáo án nặng nề của ông thầy khó tính người Đức.

Ở SLNA, cũng những lần lên Tuyển dưới thời HLV Calisto, Ngọc Anh luôn được lựa chọn ở vị trí tiền đạo cắm, mà không phải tham gia phòng ngự. Đó là vị trí sở trường, đã làm nên tên tuổi của Ngọc Anh, vì thế sẽ phát huy được khả năng tấn công của anh. Nhưng HLV Falko Goetz lại không nghĩ thế.

Cầu thủ xứ Nghệ cho biết: “HLV Falko bắt em phải thường xuyên lui về phòng ngự, điều này không thích hợp với em nên đã không tuân thủ đúng chiến thuật. Chính vì thế mà HLV Falko Goetz đã loại em chứ không phải bị kỷ luật như báo chí đã nói”.

Trong trận đấu tập với HAGL, Ngọc Anh được bố trí ở vị trí tiền đạo nhưng bắt buộc phải hỗ trợ phòng ngự. Việc phải chạy về dưới cầu môn lấy bóng khiến Ngọc Anh mất sức và không hợp với phong cách chơi bóng anh. Điều đó khiến Ngọc Anh thành cái tên nhạt nhòa dưới thời Goetz khi không đáp ứng được chiến thuật của ông thầy người Đức.

Kết thúc trận đấu, HLV người Đức gặp riêng Ngọc Anh và cho rằng anh đã không tuân thủ đấu pháp nên ông quyết định trả cầu thủ gốc Quỳnh Lưu về địa phương.

Việc không được tham dự SEA Games 26 ở Indonesia khiến Ngọc Anh nuối tiếc.

“Em thực sự tiếc vì đã không được tham dự SEA Games 26 vừa rồi. Đấu trường SEA Games là một môi trường rất tốt để học hỏi và phát triển bản thân. Nhưng vì không thích hợp với đấu pháp mà HLV Goetz đề ra nên phải chấp nhận, em tiếc lắm anh ạ”.

Thất bại của U23 VN ở SEA Games 26 một phần là do đội tuyển của chúng ta thiếu một chân sút thực sự. Người hâm mộ nuối tiếc cho sự thiếu vắng của Ngọc Anh bởi anh là một tiền đạo đầy tài năng và có kinh nghiệm ở Tuyển.

Lê Quang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/2046/thuc-hu-chuyen-ve-nguoi-bi-loai-o-sea-games-26-121814.html