Thực hư chuyện ông Park về quê dẫn dắt tuyển Hàn

Báo chí Thái Lan đưa tin HLV Park Hang-seo cách đây hai tuần đã tiếp nhận đề nghị của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc về việc hồi hương nắm đội tuyển quốc gia nhưng ông chưa phản hồi hay từ chối...

Làng báo Thái Lan cho biết một người môi giới tên là Park Kyung Won đề cập đến vị trí HLV đội tuyển Hàn Quốc có nhắc đến ông Park như sau: “Ông Park rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tôi biết điều này sẽ gây ngạc nhiên. Nhưng

từ tin đồn của những người làm việc trong Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, rằng đội tuyển quốc gia của họ lên kế hoạch dài hạn cho vị trí HLV trưởng. Ông Park Hang-seo là một trong số ứng cử viên”.

Ông Park cho biết đây là lúc không bàn về chuyện tương lai của mình và ông luôn tôn trọng hợp đồng đã ký với VFF. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ông Park cho biết đây là lúc không bàn về chuyện tương lai của mình và ông luôn tôn trọng hợp đồng đã ký với VFF. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ngay lập tức, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức gửi đề nghị cho HLV Park Hang-seo, đang dẫn dắt tuyển Việt Nam, có thể trở lại đội tuyển quốc gia quê hương ông. Nguồn tin còn tiết lộ, hai bên đã có một cuộc thảo luận cách đây hai tuần, nhưng ông Park Hang-seo vẫn chưa phản hồi hay từ chối lời đề nghị.

Hợp đồng của ông Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam sẽ hết hạn vào ngày 31-12-2022, trùng với thời điểm chia tay của HLV Bento đang cầm quân cho đội tuyển Hàn Quốc.

Báo chí Thái Lan còn bật mí, HLV Park Hang-seo đặt ra mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và sắp tới phải thắng 2/3 trận còn lại ở bảng G, để lấy 6 điểm. Ông thầy người Hàn Quốc khao khát làm nên lịch sử cho đội tuyển Việt Nam với lần đầu tiên đá vòng loại cuối cùng cúp thế giới, đồng thời giành vé chơi vòng chung kết cúp châu Á 2023. Thầy trò ông Park còn ba trận gặp Indonesia, Malaysia và UAE sẽ thi đấu tại một địa điểm tập trung vào tháng 6-2021.

Hiện tại ở vòng loại thức hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận bất bại. Malaysia xếp nhì bảng (9 điểm), kế tiếp là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm). Bên cạnh đó, ông Park còn hy vọng giúp các đội tuyển Việt Nam thi đấu hết mình trong năm 2021 để chinh phục những mục tiêu khác.

Ông thầy người Hàn Quốc đã gặt hái nhiều thành công ở làng bóng Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG.

Báo Thái tường tận việc HLV Park Hang-seo vừa trải qua thời hạn cách ly, sau khi ông trở về nghỉ phép tại quê hương Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào cuối tháng 3 làm khách ở Malaysia nhưng cuối cùng AFC dời lại đến tháng 6 bởi sự lây lan của COVID-19 ở nhiều quốc gia.

Ông thầy 62 tuổi người Hàn Quốc không thay đổi mục tiêu ban đầu của đội tuyển Việt Nam là giành suất chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng bóng đá Việt Nam trong năm 2021 sẽ tham gia nhiều nội dung và đấy là một thách thức lớn cho nhà cầm quân Park Hang-seo.

Ông Park nói: “Những thành tích cũ đã trôi qua. Bây giờ chúng tôi chỉ nhìn về tương lai. Đây sẽ là một năm khó khăn cho các đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi phải nỗ lực tốt hơn ở vòng loại World Cup, SEA Games, AFF Cup và U-23 châu Á. Cuộc chơi đôi khi không dễ làm hài lòng tất cả người hâm mộ, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng đạt mục tiêu ở cả bốn đấu trường quốc tế”.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thuc-hu-chuyen-ong-park-ve-que-dan-dat-tuyen-han-968775.html