Thực hư chuyện nam sinh Nghệ An đi xe máy 200 km ra Hà Nội tìm bạn gái

Sau khi biết thông tin con mình bị lạc ở Hà Nội, được chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình ở Nghệ An đã ra đón về, động viên em đến trường, tiếp tục học tập.

Tối 21/10, mạng xã hội Facbook đăng thông tin tìm người thân của nam sinh ở Nghệ An bị lạc đường. Theo nội dung được chia sẻ, nam sinh N.CT. (trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tự đi xe máy ra Hà Nội tìm người yêu qua mạng. Khi đi đến tỉnh Hà Nam, nam sinh này bị cảnh sát giao thông bắt giữ xe máy.

Nam sinh này sau đó đã xin đi nhờ xe lên Hà Nội để tiếp tục tìm bạn gái. Tuy nhiên, khi đến nơi, em bị lạc vì không liên lạc được với bạn gái, Facebook bạn gái cũng bị chặn.

Thông tin em T. bị lạc ở Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin em T. bị lạc ở Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi biết sự việc, người dân đã giữ nam sinh lại tại nhà ăn của Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền, sau đó chụp ảnh đưa lên mạng xã hội nhờ tìm địa chỉ và người thân.

Thầy Hồ Sỹ Nam Thắng - Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An) - cho biết sau khi biết thông tin em N.C.T. (học sinh lớp 11 của nhà trường) bị lạc, gia đình đã ra Hà Nội đón em về nhà.

Thầy Thắng cho hay sáng 21/10, T. vẫn đi học bình thường. Sau khi kết thúc buổi học, em tự đi xe máy ra Hà Nội.

T. học lực bình thường, có vấn đề về tâm lý. Trước đó, ngày 19/10, nam sinh ôm bó hoa để tặng một em lớp 10 trong trường (nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - PV) nhưng không được chấp nhận. Đến hôm thứ hai (21/10), em ấy tiếp tục tặng hoa cho em nữ khác trong lớp và vẫn không được chấp nhận, nên buồn bã bỏ đi.

“Hoàn cảnh em ấy cũng khá đặc biệt. Nam sinh là con nuôi trong gia đình, khi nghe những thông tin người khác nói về mình, em cũng buồn và bức xúc. Sau khi em về nhà, đại diện nhà trường đã đến chia sẻ, động viên tiếp tục đến trường học tập”, thầy Thắng cho hay.

Tối 22/10, anh T. (bố của em T.) cho biết sau khi biết thông tin con bị lạc ra Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình đã ra đón về nhà. Còn về chiếc xe máy bị lực lượng cảnh sát giao thông giữ ở Hà Nam, sau khi gia đình đến trình bày sự việc, đã được tạo điều kiện cho đưa xe về nhà.

Theo Bảo Trâm / Infonet

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thuc-hu-chuyen-nam-sinh-nghe-an-di-xe-may-200-km-ra-ha-noi-tim-ban-gai-post1003604.html