Thực hư chuyện học sinh lớp 5 không dám đến trường nghi bị thầy giáo chủ nhiệm đá, tát vào mặt

Ngày 2.10, một vài phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp, TPHCM) bức xúc cho rằng thầy Ng.P.Q (giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2) có dùng vũ lực để dạy học sinh.

Ngôi trường xảy ra vụ việc nghi bị thầy giáo chủ nhiệm đá, tát vào mặt.

Chị H.L cho biết, con chị đang học lớp 5/2 do thầy Q làm chủ nhiệm và bị đánh đến sợ hãi, không dám đi học. Theo chị H.L, ngày 26.9, chị xin thầy Q cho con nghỉ học vì bị bệnh. Nhưng đến ngày 28.9, con chị đi học lại và khi trở về thì có tâm lý sợ hãi…

“Con kể lại là thầy chủ nhiệm dùng tay tát vào mặt rất đau với lý do con không làm bài tập kiểm tra. Tuy nhiên, bài kiểm tra đó làm trong ngày con tôi nghỉ dưỡng bệnh, mặc dù cháu đã mượn vở bạn chép bài nhưng lại thiếu nên bị thầy đánh”, chị H.L nói.

Ngoài chị H.L, tại trường này, một vài phụ huynh khác cũng phản ánh con họ bị thầy Q tát vào mặt, dùng chân đá vào mông vì nói chuyện riêng, thiếu bài,…

Về vấn đề trên, bà Vũ Thị Sen - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - cho biết, trước đó, nhà trường đã nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về việc thầy Q dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá vào mông học sinh… khiến học sinh lo sợ.

Theo bà Sen, khi làm việc với thầy Q, thầy cũng thừa nhận có vụ việc trên. Lý do là trong lúc nóng vội thầy đã có những hành vi hơi quá với học trò và hứa sẽ điều chỉnh.

“Sắp tới nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật về vấn đề này”, bà Vũ Thị Sen cho biết thêm.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/thuc-hu-chuyen-hoc-sinh-lop-5-khong-dam-den-truong-nghi-bi-thay-giao-chu-nhiem-da-tat-vao-mat-633870.ldo