Thực hư chuyện HLV Park Hang-seo nắm U20 Hàn Quốc

Trước thời điểm LĐBĐ Việt Nam (VFF) đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo, nhiều đồn đoán cho rằng phía Hàn Quốc muốn chiến lược gia Hàn Quốc về nắm đội U20 quốc gia nhưng thông tin chưa được xác thực

Ông Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng tái ký hợp đồng với VFF

Ông Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng tái ký hợp đồng với VFF

Không phải lần đầu, thông tin LĐBĐ Hàn Quốc muốn chiêu mộ HLV Park Hang-seo về công tác tại quê nhà liên tục diễn ra trước những thời điểm chiến lược gia 63 tuổi này đến hạn gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Trung tuần hoặc cuối tháng 10 này là thời điểm VFF sẽ đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo và trước thời điểm đó lại rộ thông tin LĐBĐ Hàn Quốc mong muốn ông Park và trợ lý Lee Young-jin trở về quê nhà nắm tuyển U20 Hàn Quốc từ năm sau.

HLV Park Hang-seo quyết tâm giúp tuyển Việt Nam lấy lại "ngôi vương" AFF Cup

Tuy nhiên, theo chia sẻ của thầy Park, ông đang tập trung vào việc chuẩn bị cho hành trình VFF Cup 2022 và bỏ ngỏ khả năng tái ký hợp đồng. Chiến lược gia xứ kim chi thổ lộ mong muốn cùng bóng đá Việt Nam chinh phục những tầm cao mới nhưng giới chuyên gia dự đoán kết quả ở AFF Cup 2022 sẽ xác định tương lai của ông với bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, VFF lẫn HLV Park Hang-seo đều xác định rằng không nắm được thông tin LĐBĐ Hàn Quốc muốn chiêu mộ ông về dẫn dắt đội tuyển U20 Hàn Quốc kể từ năm sau dù giới lãnh đạo bóng đá nước này rất ấn tượng với thành tích mà ông Park đã gây dựng cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm gắn bó vừa qua.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/thuc-hu-chuyen-hlv-park-hang-seo-nam-u20-han-quoc-20221004204913827.htm