Thực hư chuyện hàng nghìn mét vuông đất tại huyện Thanh Oai san lấp làm chợ đầu mối

Hàng nghìn m2 đất thuộc thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được một số cá nhân san lấp trái phép, xây dựng kiốt bất hợp pháp.

Chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua, hàng nghìn m2 đất thuộc thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai ngay sát trụ sở UBND xã và đường nội đô KĐT Thanh Hà Cienco 5 đã được một số cá nhân san lấp trái phép, xây dựng kiốt bất hợp pháp và tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Theo phản ánh của người dân thôn Khê Tang, khi bà con tò mò về khu đất công trên vì sao bị một số đối tượng san lấp trái phép, dựng container treo biển giao dịch và xây trái phép 1 số kiot... thì được đối tượng tên Đại (người địa phương) trả lời đang xây dựng chợ đầu mối để hút các khu chợ khác từ nội đô về.

Hàng nghìn m2 đất được san lấp tại xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội để làm chợ.

Theo điều tra của chúng tôi, để tạo lòng tin cho bà con địa phương, đã có hàng chục tiểu thương từ thành phố về xem xét khu chợ "trên giấy" này và tiến hành các giao dịch "ngầm" mua bán. Hoạt động này diễn ra khá sôi động, khi người của Đại còn luôn rêu rao, chỉ trong vòng 15 ngày (từ hôm nay) sẽ xin được giấy phép cho khu chợ trên hoạt động.

Diện tích đất được một số đối tượng san lấp trái phép để là chợ và xây dựng các kiốt để rao bán.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Đặng Anh Phương - Chủ tịch UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho biết, việc bà con nhân dân ở đây phản ảnh có người tên Đại đứng ra san lấp mặt bằng và giao bán các kiốt là không có, đó chỉ là tin đồn không căn cứ. Nhưng việc mở chợ đúng là có thật, toàn bộ khu đất xung quanh đây là nằm trong quy hoạch mở chợ và dựng các kiốt chợ nông thôn.

Tuy nhiên, liên quan đến sự việc, khi trao đổi với bà Lê Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai chúng tôi lại nhận thông tin khá bất ngờ. Bà Lê Thị Hà khẳng định không có chuyện đó, nếu doanh nghiệp hay tổ chức nào vào đầu tư thì phải có phê duyệt của cấp thẩm quyền.

"Tôi không biết chuyện mở chợ. Cơ quan báo chí cứ về làm việc với địa phương. Nếu có thì trên huyện sẽ có các phòng ban trả lời", bà Hà khẳng định.

Theo quy định, dù quy hoạch chợ theo 3 cấp từ chợ làng, chợ cóc trong phố đến chợ đầu mối đều phải qua cấp Thành phố phê duyệt và cấp phép, rồi sau đó mới bàn giao về địa phương quản lý. Trong trường hợp này, phải chăng chính quyền xã Cự Khê đang "vượt mặt" cấp trên hay bị một thế lực "ngầm" nào thao túng.

Phapluatplus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thuc-hu-chuyen-hang-nghin-met-vuong-dat-tai-huyen-thanh-oai-san-lap-lam-cho-dau-moi-d57917.html