Thực hư chuyện chân sút số một CLB TP.HCM, Matias Jadue gia hạn hợp đồng

Thông tin Matias Jadue bị thanh lý hợp đồng trươc thời hạn làm người hâm mộ CLB TP.HCM lo lắng bởi chân sút này có hiệu suất ghi bàn rất cao. Đội bóng chủ sân Thống Nhất đã đính chính nhưng thực tế, tiền đạo người Palestine phủ nhận.

Sau khi thông tin đội bóng chủ sân Thống Nhất thanh lý sớm hợp đồng với Matias Jadue khi tiền đạo này dính chấn thương trong một buổi đấu tập được loan báo.

Mới đây, trên trang mang xã hội chính thức của mình TP.HCM đã phủ nhận việc đó bằng một bản tin với nội dung thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với chân sút này.

Như đã biết, tiền đạo Matias Jadue là một trong những bản hợp đồng mang đến thành công nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa V.League 2018, khi đội bóng TP.HCM lâm vào khủng hoảng của những trận đấu chỉ biết hòa và thua.

Với những kết quả này đã khiến binh đoàn của HLV Miura đang ngấp nghé rơi xuống vị trí đáy BXH. Trong bối cảnh đó, ở tuần cuối tháng 6 thì chân sút người Palestine cập bến đội bóng chủ sân Thống Nhất.

Ngay lập tức, trong trận “chung kết sớm” với Nam Định, tiền đạo 26 tuổi đã để lại dấu ấn trong ngày ra mắt đội bóng mới. Anh ghi bàn thắng giúp CLB TP.HCM đánh bại đối thủ trực tiếp thành Nam trong một trận đấu với tỷ số 2-1.

Không những vậy sau đó, chỉ trong 540 phút, cựu tuyển thủ U.17 Chile còn ghi được 9 bàn thắng trong tổng số 26 bàn của đội bóng chủ sân Thống Nhất có được.

Với hiệu suất thi đấu ấn tượng này đã giúp Matias Jadue vọt lên trở thành một trong những tay săn bàn top đầu của giải đấu.

Chẳng những thế, nó còn giúp đoàn quân của HLV Toshiya Miura dần thoát khỏi đáy bảng xếp hạng để vươn lên những vị trí khả quan hơn.

Thế nhưng, nào ai biết được chữ ngờ khi giai đoạn V.League tạm ngưng để nhường chỗ cho Olympic Việt Nam tham dự ASIAD, Matias Jadue đã bất ngờ dính chấn thương rách cơ đùi trong một phiên tập luyện cùng TP.HCM.

Theo chẩn đoán từ bộ phận y tế thì chấn thương này. Vì lẽ đó, chân sút sinh tại Chile đã đạt được thỏa thuận rời CLB TP.HCM sớm hơn thời hạn hợp đồng ban đầu.

Tuy nhiên trên trang Facebook chính thức của CLB TPHCM lại ra thông báo như trên đã đề cập. Thêm vào đó, để đảm bảo tính chính danh, đội bóng đất Sài Thành còn viết hoa hai từ “CHÍNH THỨC” mang hàm ý hợp đồng đã được ký kết.

Song, thực tế lại không phải vậy. Liên hệ trực tiếp với Matias Jadue, anh tiết lộ mình chưa thể nói trước tương lai vào lúc này.

Hợp đồng có thể trở thành sự thật hay không còn phụ thuộc vào việc “liệu CLB TP.HCM có trụ hạng thành công ở V.League 2018?”.

Như vậy, đến hiện tại, giữa tiền đạo sinh năm 1992 và CLB TP.HCM vẫn chưa có bất kỳ ràng buộc “chính thức” nào. Vào cuối tuần này, thầy trò HLV Miura sẽ tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ HAGL trong khuôn khổ vòng 22.

Hiện tại họ chỉ còn một ngoại binh duy nhất – tiền đạo Marclei Santos, người ghi được 2 bàn trong 4 trận. Sau vòng đấu 21, binh đoàn của HLV Miura đang đứng ở vị trí 12/14 đội bóng tham dự V.League.

Khoảng cách giữa CLB TP. HCM và đội bóng cuối BXH, Cần Thơ chỉ 4 điểm. V.league còn 5 vòng đấu nữa sẻ hạ màn.

Thanh Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thuc-hu-chuyen-chan-sut-so-mot-clb-tphcm-matias-jadue-gia-han-hop-dong-96545.html