Thực hư BTS tạm ngừng hoạt động vì kiệt sức

Các thành viên BTS sẽ tạm thời không hoạt động cùng nhau để tập trung phát triển bản thân, nhưng không gián đoạn hoạt động nghệ thuật.

Theo Allkpop, các thành viên của nhóm BTS mới đây gây hoang mang khi tiết lộ sẽ tạm ngưng hoạt động nhóm.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Hybe, công ty quản lý của BTS, nhóm không ngừng hoạt động mà đang có kế hoạch thực hiện các dự án cả nhóm và hoạt động cá nhân. “BTS không gián đoạn hoạt động. Các thành viên sẽ tập trung nhiều hơn cho các dự án solo vào thời điểm này”, Hybe khẳng định.

Trên thực tế, BTS chỉ tạm ngưng hoạt động nhóm, các thành viên vẫn hoạt động solo

Trên thực tế, BTS chỉ tạm ngưng hoạt động nhóm, các thành viên vẫn hoạt động solo

Trước đó, trong sự kiện Festa, RM cho biết, anh cảm thấy đã đến lúc nhóm phải tạm nghỉ vì thấy mình không biết phải đi theo hướng nào phù hợp.

“Tôi nhận ra nhóm chắc chắn đã thay đổi. Chúng tôi phải chấp nhận rằng mình đã thay đổi. Với tôi, nhóm BTS đã nằm trong tầm tay cho đến hai sản phẩm “ON” và “Dynamite”. Nhưng sau "Butter" và "Permission to Dance", tôi không biết chúng tôi là nhóm nhạc gì nữa”, RM chia sẻ.

Trưởng nhóm BTS giải thích thêm, bất cứ khi nào viết lời và bài hát, anh đều muốn đưa ra câu chuyện và thông điệp gì đó, nhưng giờ không làm được nữa. Anh không biết hiện tại, bản thân có thể kể câu chuyện gì.

Do đó, RM muốn dành thời gian để nhìn lại bản thân, hồi phục sức khỏe và đánh giá lại những giá trị của mình. Theo RM, nhóm đã làm việc chăm chỉ trong 9 năm liên tiếp và cảm thấy kiệt sức.

Các thành viên đều cảm thấy kiệt sức khi liên tục hoạt động không ngừng nghỉ

Về điều này, các thành viên trong nhóm đều đồng ý và cho biết, nhóm cảm thấy rất có lỗi khi nói mình đã kiệt sức. Jimin bộc bạch, nhóm đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Cả nhóm vẫn đang làm việc và cố gắng tìm ra giá trị của chính bản thân mình.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm ra chính mình và đó là một quá trình mệt mỏi, lâu dài”, nam thần tượng thổ lộ.

Đối với Suga, điều khó nhất đối với anh là viết lời bài hát vì không thể nghĩ ra thông điệp để chia sẻ. Theo lời giải thích của Suga, trước đây anh có nhiều điều để nói nhưng hiện tại, không thể tìm thấy gì để nói.

Sau nhiều suy nghĩ, nhóm đã quyết định tạm ngừng hoạt động như một nhóm nhạc. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ hoang mang.

Các thành viên của BTS muốn dành thời gian cho bản thân để khám phá chính mình

Tuy nhiên, BTS cũng trấn an người hâm mộ các thành viên chỉ đang thử một điều mới mẻ và tìm lại chính mình, không phải ngừng hoạt động vĩnh viễn. Việc tách nhau ra chỉ để cải thiện "chất lượng" BTS với tư cách là một nhóm nhạc và để các thành viên tìm lại niềm vui trong âm nhạc.

V khẳng định: "Chúng tôi có thể tập trung vào công việc solo của mình trong thời gian này. Sau này, khi các thành viên tập hợp trở lại với tư cách là một nhóm, sẽ có sức mạnh tổng hợp không giống ai".

Các thành viên cũng xác nhận hiện tại đã sống riêng, không còn sống chung trong ký túc xá. Khi ở riêng, nhóm cũng cảm thấy trở nên thân thiết hơn, nhận ra nhau quý giá nhau như thế nào.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thuc-hu-bts-tam-ngung-hoat-dong-vi-kiet-suc-d555879.html