Thực hư báo hoa mai vào làng bắt dê của dân ở Quảng Trị?

Sáng nay (2/3), ông Khổng Trung, Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Trị cho biết đang rất quan tâm về khả năng xuất hiện của 2 cá thể báo hoa mai ở thôn Tân Phước (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng).

Dấu chân nghi của báo hoa mai được người dân phát hiện gần trang trại. Ảnh: Kiểm lâm Quảng Trị

Ông Khổng Trung cho biết, Quảng Trị trước đây từng là khu vực sinh sống của báo hoa mai, nhưng do chiến tranh, loài này không còn thấy xuất hiện. Tuy nhiên, qua dấu chân được chụp ảnh lại tại khu vực rừng trồng thôn Tân Phước (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng) và dữ liệu so sánh loài, trọng lượng, ông Trung nhận định đó là dấu chân của 2 cá thể báo hoa mai mẹ và con.

Ông Khổng Trung cũng cho biết, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã yêu cầu Kiểm lâm địa bàn xác định chính xác tọa độ, tiếp tục nắm thông tin và tăng cường tuyên truyền cho người dân trong vùng để bảo vệ loài thú quý này. Do chưa nhận được các thông tin đầy đủ, hiện tại đơn vị chưa đưa ra khuyến cáo gì với người dân.

"Anh em mới chụp lại dấu chân đem ra chứ chưa có báo cáo, hôm nay (1/3) chúng tôi họp mới có thông tin cụ thể hơn", ông Trung cho hay.

Trước đó, ngày 1/3, UBND xã Hải Lâm cho biết, nhận được thông tin từ ông Nguyễn Ất (chủ trang trại ở thôn Tân Phước, xã Hải Lâm) về việc có 13 con dê của trang trại bị mất hoặc chết bất thường. Gia đình ghi nhận có nhiều dấu chân thú đường kính khoảng 20 cm.

Vị trí phát hiện dấu chân nghi là báo hoa mai nói trên thuộc rừng trồng xã Hải Lâm, cách rừng tự nhiên khoảng 12-15km đường chim bay.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuc-hu-bao-hoa-mai-vao-lang-bat-de-cua-dan-o-quang-tri-d245944.html